Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này được phân bổ hơn 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đến nay còn tồn 1,2 triệu liều.

Tính đến ngày 5.6, người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,34%, mũi 2 đạt 98,08%, mũi 3 đạt 43,34% và mũi 4 đạt 1,49%; trẻ em từ 12 - 17 tuổi tiêm mũi 1 và mũi 2 đạt trên 95%; trẻ em từ 5 - 11 tuổi tiêm mũi 1 đạt 51,91%, mũi 2 đạt 4,03%. Số lượng vaccine còn tồn hơn 1,2 triệu liều.

Các huyện, thị xã, thành phố cho biết tiến độ triển khai tiêm vaccine mũi 3 thời gian qua gặp khó khăn, chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do tình hình di biến động dân cư khi người lao động quay trở lại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương để làm việc; một bộ phận người dân có tâm lý e ngại, chủ quan nên không muốn tiêm mũi 3. Cùng với đó, nhóm người thuộc diện sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền nên sau khi tiêm mũi 2 chưa thể tiến hành tiêm mũi 3.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu rõ, chỉ còn 23 ngày nữa là kết thúc quý II/2022 nhưng tiến độ tiêm vaccine hiện rất chậm. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cấp, các ngành phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để vừa bảo vệ sức khỏe cho người dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, mở đợt cao điểm tiêm vaccine cho người dân, trong đó lấy cán bộ, đoàn viên, hội viên và người thân trong gia đình làm gương, đi đầu trong việc tiêm vaccine nhằm làm chuyển biến nhận thức của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm y tế các địa phương tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác này; tăng cường thời lượng, thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác dụng, hiệu quả của việc tiêm vaccine ngừa dịch bệnh; các địa phương rà soát và triển khai tiêm vaccine cho công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội tôm Bạc Liêu ra quy định yêu cầu duyệt bài của báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm Bạc Liêu trước khi đăng phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung trước. Nếu không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu liên quan Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Công ty Việt Á.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Hiệp hội tôm Bạc Liêu ra quy định yêu cầu duyệt bài của báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm Bạc Liêu trước khi đăng phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung trước. Nếu không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu liên quan Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Công ty Việt Á.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.