Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu liên quan Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Công ty Việt Á.

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bạc Liêu để điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong việc mua hóa chất liên quan đến Công ty Việt Á.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ ra những dấu hiệu vi phạm khi thực hiện hợp đồng, không tuân thủ đúng các quy định, sai với quyết định phê duyệt như chia gói thầu để thực hiện hợp đồng; hợp đồng không ràng buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc có ràng buộc nhưng không thực hiện; có mặt hàng thay đổi nước sản xuất; tăng, giảm số lượng; không tài liệu chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa...

Đặc biệt, 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á sản xuất công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch; vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị chuyển hồ sơ 3 gói thầu mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư y tế liên quan Công ty Việt Á (do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.

Bạc Liêu: Nam thanh niên vào quán cà phê ngủ rồi... tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một thanh niên vào quán café ven đường thuộc đường 23 tháng 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu ngủ. Thấy khách ngủ quá lâu, chủ quán đến xem thì tá hỏa phát hiện thanh niên này đã tử vong.

Bạc Liêu: Hợp tác xã vận tải gặp khó sau đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sau đại dịch COVID-19 đối diện với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, nợ ngân hàng không trả được, ngay cả lãi suất tiền vay cũng không đủ khả năng thanh toán.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.

Bạc Liêu: Nam thanh niên vào quán cà phê ngủ rồi... tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một thanh niên vào quán café ven đường thuộc đường 23 tháng 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu ngủ. Thấy khách ngủ quá lâu, chủ quán đến xem thì tá hỏa phát hiện thanh niên này đã tử vong.

Bạc Liêu: Hợp tác xã vận tải gặp khó sau đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sau đại dịch COVID-19 đối diện với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, nợ ngân hàng không trả được, ngay cả lãi suất tiền vay cũng không đủ khả năng thanh toán.