Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng nêu lên hạn chế là đến nay tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải đạt quy chuẩn.

Điểm đổi rác thải nhựa lấy gạo tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm đổi rác thải nhựa lấy gạo tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Nhân lễ mít tinh này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như lập các thủ tục (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường,...) trình cấp thẩm quyền phê duyệt, xác nhận trước khi đi vào vận hành chính thức, đồng thời đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cùng tất cả người dân trong tỉnh tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp, đồng thời cùng nhau xây dựng lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên, nhắc nhở mọi người hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu, cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Ngay sau lễ mít tinh, nhiều địa phương đã có những hoạt động như đổi rác thải nhựa lấy gạo; ra quân vớt rác tại một số tuyến đường; trồng cây bảo vệ môi trường…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Văn Sĩ |

Bạc Liêu - Qua hơn 3 năm áp dụng, nuôi tôm siêu thâm canh được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả sản xuất và dự báo sẽ được mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.

Bạc Liêu: Nam thanh niên vào quán cà phê ngủ rồi... tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một thanh niên vào quán café ven đường thuộc đường 23 tháng 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu ngủ. Thấy khách ngủ quá lâu, chủ quán đến xem thì tá hỏa phát hiện thanh niên này đã tử vong.

Bạc Liêu: Hợp tác xã vận tải gặp khó sau đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sau đại dịch COVID-19 đối diện với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, nợ ngân hàng không trả được, ngay cả lãi suất tiền vay cũng không đủ khả năng thanh toán.

Bạc Liêu: Trên 2.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người lao động trực tiếp sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, mỗi người 500.000 đồng/tháng, tối đa được hỗ trợ 3 tháng. Tuy nhiên, không phải lao động nào cũng được hưởng được chính sách này.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bạc Liêu: Phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Văn Sĩ |

Bạc Liêu - Qua hơn 3 năm áp dụng, nuôi tôm siêu thâm canh được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả sản xuất và dự báo sẽ được mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.

Bạc Liêu: Nam thanh niên vào quán cà phê ngủ rồi... tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một thanh niên vào quán café ven đường thuộc đường 23 tháng 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu ngủ. Thấy khách ngủ quá lâu, chủ quán đến xem thì tá hỏa phát hiện thanh niên này đã tử vong.

Bạc Liêu: Hợp tác xã vận tải gặp khó sau đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sau đại dịch COVID-19 đối diện với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, nợ ngân hàng không trả được, ngay cả lãi suất tiền vay cũng không đủ khả năng thanh toán.

Bạc Liêu: Trên 2.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người lao động trực tiếp sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, mỗi người 500.000 đồng/tháng, tối đa được hỗ trợ 3 tháng. Tuy nhiên, không phải lao động nào cũng được hưởng được chính sách này.