Bắc Giang: Xử phạt 25 triệu đồng lái xe không chấp hành test COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.V. vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 29.11, thông tin từ công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, ngày 23.11, ông N.V.Đ (40 tuổi, ở xã Đồng Phúc, Yên Dũng) điều khiển xe ôtô BKS 98E–000.26 khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại cầu Yên Dũng, thuộc địa phận xã Yên Lư (Yên Dũng) đã không chấp hành việc xử lý y tế (test nhanh COVID-19) theo quy định.

Với hành vi trên, ngày 27.11, ông N.V.Đ bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 25 triệu đồng do không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở tham mưu của Công an huyện Yên Dũng.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tối 21.11, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Yên Lư để phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng đã yêu cầu các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra kết quả xét nghiệm và yêu cầu test nhanh kháng nguyên đối với người không có kết quả xét nghiệm theo quy định.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bắc Giang: Đảm bảo tất cả đoàn viên CĐ và người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch chăm lo có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bắc Giang: Đảm bảo tất cả đoàn viên CĐ và người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch chăm lo có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.