Bắc Giang thiếu hàng nghìn giường cho bệnh viện dã chiến, khu cách ly

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ thiếu hàng nghìn giường cho các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung.

Tối 19.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết, tỉnh đang thiếu hàng nghìn giường bệnh phục vụ cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trong thời gian sắp tới.

"Trước mắt, đối với các bệnh viện dã chiến, trong phương án của UBND tỉnh đưa ra thì đang thiếu trên 1.000 giường. Sắp tới, tỉnh dự kiến sẽ thành lập thêm các bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ thiếu hơn 1.000 giường nữa.

Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tới đây mở rộng nữa cũng sẽ thiếu vài nghìn giường bệnh. Đối với cơ sở cách ly của huyện, các huyện sẽ tính toán các phương án. Tuy vậy, chúng tôi cũng chưa tổng hợp được số liệu" - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói. "Nếu như có các đơn vị tài trợ, ủng hộ cho Bắc Giang giường bệnh thì sẽ rất đáng quý".

Ông Phan Thế Tuấn thông tin thêm, với các giường chuyên điều trị cho các bệnh nhân nặng, Bộ Y tế đã có phương án hỗ trợ tỉnh Bắc Giang khoảng 50 giường để phục vụ điều trị tại chỗ.

Bắc Giang đang là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước, với 527 ca, tính từ ngày 27.4 đến chiều 19.5. Ba ổ dịch chính là xã Phương Sơn (huyện Lục Nam); Công ty Shin Young, Khu công nghiệp Vân Trung; Công ty Hosiden Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên). Trong đó, ổ dịch xã Phương Sơn đã được kiểm soát, 2 ổ dịch còn lại vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đến nay, tỉnh đã cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với 4 huyện là Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang. Còn từ 15 giờ 00 phút ngày 19.5, TP.Bắc Giang giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang bãi bỏ thông tin công nhân Công ty Hosiden đều nhiễm bệnh

Trần Tuấn |

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đính chính.

TP.Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội từ chiều 19.5

Trần Tuấn |

Toàn TP.Bắc Giang sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Giang bãi bỏ thông tin công nhân Công ty Hosiden đều nhiễm bệnh

Trần Tuấn |

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đính chính.

TP.Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội từ chiều 19.5

Trần Tuấn |

Toàn TP.Bắc Giang sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.