Bác đề nghị bỏ cấm xe của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cho biết tiếp tục cấm xe ôtô khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm.

Ngày 17.6, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có văn bản kiến nghị bãi bỏ việc hạn chế xe ôtô khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm.

Tuy vậy, xét báo cáo của Sở GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND thành phố Nha Trang tiếp tục tổ chức phân luồng giao thông, trong đó hạn chế xe ôtô khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm.

Các sở, ban, ngành, UBND thành phố Nha Trang, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thông tin, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

Như Lao Động đã thông tin, trước đó, ngày 6.2, UBND TP. Nha Trang đã ra văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, thông báo sẽ thực hiện cấm các phương tiện ôtô khách 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang vào các giờ cao điểm (sáng từ 6h30-8h00, chiều từ 16h30-18h30) phạm vi từ khu vực phía Đông, đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ phía Nam sông Cái đến phía Bắc cầu Bình Tân từ ngày 1.3. Việc cấm xe ôtô khách trên 29 chỗ ngồi nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực nội thành.

UBND TP Nha Trang đề nghị các đơn vị có liên quan tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, đội ngũ lái xe khách sạn thuộc quản lý của doanh nghiệp mình về chủ trương tổ chức phân luồng giao thông cấm các phương tiện ôtô khách trên 29 chỗ vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm trong ngày của UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP. Nha Trang để họ được biết và chấp hành quy định.

UBND TP. Nha Trang cũng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng phương án điều tiết, lịch trình tham quan các điểm du lịch, đưa đón, trả khách hợp lý, tránh giờ cao điểm để đảm bảo không ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thay đổi phương tiện 29 chỗ đưa, đón, trung chuyển khách và bố trí bãi đỗ xe để phục vụ cho doanh nghiệp, cơ sở lưu trú của mình theo quy định, không đón, trả khách trên lòng đường, hè phố gây ảnh hưởng giao thông. 

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông ở Nha Trang phải kể đến hạ tầng du lịch. Các dự án khách sạn, căn hộ du lịch, chung cư cao tầng hiện được xây dựng rất nhiều, chủ yếu trong trung tâm thành phố. Việc hình thành đô thị nén, gây áp lực lên hạ tầng xã hội nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 45 cá thể dúi vận chuyển trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an huyện Hương Sơn, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm kiểm lâm địa bàn Sơn Tây vừa bắt giữ 45 cá thể dúi vận chuyển trên một xe ôtô khách.

TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng 15 ngày

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch từ TPHCM đi, đến Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 0h ngày 28.7.

Thái Bình: Xe khách lật trên Quốc lộ10, gần 20 người bị thương

Đặng Luân |

Sau va chạm với xe ôtô tải tại ngã 3 Đọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), xe ôtô khách bị lật ngang, hàng chục người trên xe bị thương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắt giữ 45 cá thể dúi vận chuyển trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an huyện Hương Sơn, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm kiểm lâm địa bàn Sơn Tây vừa bắt giữ 45 cá thể dúi vận chuyển trên một xe ôtô khách.

TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng 15 ngày

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch từ TPHCM đi, đến Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 0h ngày 28.7.

Thái Bình: Xe khách lật trên Quốc lộ10, gần 20 người bị thương

Đặng Luân |

Sau va chạm với xe ôtô tải tại ngã 3 Đọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), xe ôtô khách bị lật ngang, hàng chục người trên xe bị thương.