TPHCM tiếp tục dừng hoạt động xe khách, xe buýt, taxi thêm 7 ngày

MINH QUÂN |

Xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động ở TPHCM sẽ tiếp tục dừng hoạt động đến ngày 22.4.

Ngay sau khi Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TPHCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã có động thái thực hiện chỉ đạo này.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM thông báo tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố đến hết ngày 22.4.

Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong các trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện vẫn được cấp phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, khử trùng xe trước và sau khi đón khách; không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên một chuyển xe; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách phải đeo khẩu trang, được kiểm tra y tế trước khi lên xe và khai bảo y tế theo quy định.

Trước đó, TPHCM đã tạm ngừng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng ứng dụng công nghệ) xe du lịch hoạt động trên địa bàn TPHCM trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 đến ngày 15.4.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Vương Trần - Anh Nhàn - Minh Quân |

Thủ tướng nhấn mạnh đối với nhóm nguy cơ cao gồm 12 địa phương, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến hết ngày 22.4 hoặc 30.4 tùy tình hình cụ thể việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Chủ tịch TPHCM lý giải vì sao kiến nghị cách ly xã hội đến 30.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho thành phố tiếp kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30.4 nhưng xem xét mở dần một số hoạt động kinh doanh thiết yếu ít có nguy cơ lây nhiễm.

TPHCM: Nhiều xe khách hợp đồng vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh dừng

MINH QUÂN |

Mặc dù nhà xe Thành Bưởi (chạy hợp đồng) đã ký cam kết tạm dừng hoạt động với Thanh tra giao thông nhưng sau đó vẫn tổ chức đón khách từ TPHCM đi Đà Lạt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Vương Trần - Anh Nhàn - Minh Quân |

Thủ tướng nhấn mạnh đối với nhóm nguy cơ cao gồm 12 địa phương, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến hết ngày 22.4 hoặc 30.4 tùy tình hình cụ thể việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Chủ tịch TPHCM lý giải vì sao kiến nghị cách ly xã hội đến 30.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho thành phố tiếp kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 30.4 nhưng xem xét mở dần một số hoạt động kinh doanh thiết yếu ít có nguy cơ lây nhiễm.

TPHCM: Nhiều xe khách hợp đồng vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh dừng

MINH QUÂN |

Mặc dù nhà xe Thành Bưởi (chạy hợp đồng) đã ký cam kết tạm dừng hoạt động với Thanh tra giao thông nhưng sau đó vẫn tổ chức đón khách từ TPHCM đi Đà Lạt.