Bắc Bộ khẩn trương ứng phó với bão số 7 gây mưa lớn trên đất liền

Vũ Long |

Dự báo chiều nay (14.10), bão số 7 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, cần khẩn trương ứng phó.

Bão số 7 chuyển hướng nhằm thẳng Bắc Bộ

Tại cuộc họp sáng 14.10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), cho biết: Hồi 4 giờ sáng nay (14.10), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sức gió cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9…

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc.

Báo cáo của Vụ Quản lý đê điều (Tổng cục PCTT) cho biết: Hiện nay, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 41 vị trí xung yếu (27 đoạn đê với tổng chiều dài 38,60km) và 19 công trình đang thi công dở dang cần sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 7.

Trên các tuyến đê sông có 213 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và 33 công trình đang thi công dở dang (Thái Bình: 15; Hải Phòng: 4; Nam Định: 2; Ninh Bình: 4; Thanh Hóa: 4; Nghệ An: 6; Hà Tĩnh: 3).

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sơ tán dân tránh bão số 7

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, Hải Phòng đã di dời 90 người ở khu vực nguy hiểm đảo Cát Hải đến nơi an toàn.

6 tỉnh Bắc Bộ cũng đã lên kế hoạch tổ chức di dân khu vực ven biển, vùng trùng thấp để đảm bảo tính mạng cho người dân khỏi ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới mới, cụ thể như sau:

Tỉnh Thái Bình 3.019 người tại các bãi ngao, đầm thủy sản ven sông, ven biển.

Tỉnh Nam Định 1.100 người tại các bãi ngang, chòi canh đầm thủy sản ngoài đê.

Ngư dân Thanh Hóa hối hả sơ tán thuyền tránh cơn bão số 7. Ảnh: Quách Du
Ngư dân Thanh Hóa hối hả sơ tán thuyền tránh cơn bão số 7. Ảnh: Quách Du

Tỉnh Ninh Bình, 412 người tại khu nuôi ngao Bình Minh III đến Cồn Nổi dự kiến xong trước 12 giờ ngày 14.10.

Tỉnh Thanh Hóa sơ tán số dân trong phạm vi cách bờ biển 200m: 10.824 hộ (46.760 người).

Tỉnh Nghệ An sơ tán số dân với 12.341 hộ (102.112 người).

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay (14.10), đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 31.096 phương tiên với 115.607 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cụ thể, đang hoạt động trên biển: 330 tàu với 700 lao động chủ yếu hoạt động ven bờ Quảng Ninh đang di chuyển về bờ. Neo đậu tại các bến: 45.805 tàu với 200.767 lao động.

Triển khai ứng phó với bão số 7

Theo chỉ đạo của BCĐ Trung ương về PCTT, các bộ, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc thực hiện công điện số 25/CĐ-TWPCTT hồi 22 giờ ngày 13.10, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc cụ thể sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Chủ động sơ tán dân tại các khu vực ven biển, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt. Chỉ đạo hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình, chặt tỉa cành cây.

Tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn với các hồ đập thủy lợi; đặc biệt các hồ xung yếu, có sự cố, chưa được sửa chữa; bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình cấm tàu, thuyền ra khơi từ 5h ngày 14.10 để ứng phó bão số 7

Mai Dung |

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương ven biển nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 14.10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 đã đi vào vịnh Bắc Bộ sáng nay

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7, ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh 19 m/s (cấp 8), giật 29m/s (cấp 11), ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình cấm tàu, thuyền ra khơi từ 5h ngày 14.10 để ứng phó bão số 7

Mai Dung |

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương ven biển nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 14.10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 đã đi vào vịnh Bắc Bộ sáng nay

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7, ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh 19 m/s (cấp 8), giật 29m/s (cấp 11), ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Thiệt hại do mưa lũ và bão số 7: 40 người chết và mất tích

Vũ Long |

Bão số 7 và mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại miền Trung khiến 40 người bị chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.