Khả năng bão số 8 "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông cuối tuần này

Thảo Anh |

Ở vùng biển phía Đông miền trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khả năng "nối đuôi" bão số 7 đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo rủi ro đa thiên tai dồn dập kéo vào nước ta. Bão số 7 kết hợp không khí lạnh chưa qua, áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phân tích chi tiết về những hình thế thời tiết này.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm. Ảnh: Hạnh Lê.
Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm. Ảnh: Hạnh Lê.

Thưa ông, diễn biến bão số 7 hiện nay như thế nào?

- Hồi 16h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Chúng tôi dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h. Đến 16h ngày 14.10, tâm bão nằm ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc này, sức gió giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11.

Kịch bản bão số 7 có điểm gì đặc biệt đáng lưu ý và tác động trọng tâm của bão là khu vực nào thưa ông?

- Bão số 7 có hoàn lưu rộng, có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía Bắc, hiện có cường độ ổn định và sẽ có khả năng bổ sung yếu trong ngày 15.10. Trong tối và đêm nay còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam nên diễn biến về cường độ và và quỹ đạo bão số 7 sẽ còn phức tạp.

Tác động nguy hiểm nhất đối với đất liền là khả năng bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trọng tâm mưa nằm ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình, phía nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An.

Mưa bắt đầu từ sáng 14.10 và kéo dài đến hết ngày 16.10. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khác không nằm trong khu vực trọng điểm, lượng mưa dao động 50-150 mm.

Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khu vực đô thị nguy cơ ngập úng do mưa lớn kéo dài. Khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng, mưa lớn kèm theo gió mạnh, kể cả trước và sau khi bão đổ bộ.

Lũ trên các sông Đà, sông Thao, Hoàng Long lên nhanh trong ngày 14 và 15.10. Bên cạnh đó, lưu ý nguy cơ mưa lớn hoàn lưu bão khi sang Lào có thể gây lũ quét trên các sông liên thông với Thanh Hóa, Nghệ An.

Thưa ông, hiện nay ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới này như thế nào thưa ông?

- Dự báo xa của chúng tôi là khả năng áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông trong ngày 15.10 sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Nếu áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão, Biển Đông sẽ có cơn bão số 8 trong năm 2020. Xoáy thuận nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển hướng về khu vực trung và nam Trung Bộ trong những ngày cuối tuần tới. Diễn biến về quỹ đạo và cường độ của cơn xoáy thuận nhiệt đới này sẽ phụ thuộc vào đợt không khí lạnh tràn xuống nước khá mạnh trong ngày 16 đến 18.10.

Các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ có thể có mưa tăng trở lại từ ngày 16.10 do ảnh hưởng của không khí lạnh và trong ngày 17.10 sẽ mưa rất to do kết hợp thêm với hoàn lưu của xoáy thuận nhiệt đới tiếp cận bờ. Đợt mưa tiếp theo này ở khu vực trung Trung Bộ có thể kéo dài tới khoảng 19 - 20.10.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 7 chồng không khí lạnh gây nguy hiểm nhất cho những nơi nào?

Thảo ANh - Tạ Quang |

Bão số 7 có hoàn lưu rộng, có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Trong tối và đêm nay bão còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam (Trung Quốc) nên diễn biến về cường độ và và quỹ đạo bão sẽ còn phức tạp.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 mạnh lên, giật cấp 12

Thảo Anh |

Bão số 7 đã mạnh lên, hồi 13 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 tiến thẳng vào vịnh Bắc Bộ

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão số 7 chồng không khí lạnh gây nguy hiểm nhất cho những nơi nào?

Thảo ANh - Tạ Quang |

Bão số 7 có hoàn lưu rộng, có tương tác với bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Trong tối và đêm nay bão còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam (Trung Quốc) nên diễn biến về cường độ và và quỹ đạo bão sẽ còn phức tạp.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 mạnh lên, giật cấp 12

Thảo Anh |

Bão số 7 đã mạnh lên, hồi 13 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 tiến thẳng vào vịnh Bắc Bộ

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam.