Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Quảng Ninh-Hải Phòng, nhiều tàu thuyền vẫn "kẹt" trên biển

Kh.V |

Sáng nay (25.9), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp với các thành viên bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đầu giờ chiều 25.9 áp thấp đổ bộ đất liền các địa phương từ Quảng Ninh - Hải Phòng.

Thông tin cho biết, áp thấp khi đổ bộ kèm theo mưa trên diện rộng từ 50 đến 150mm kéo dài từ hôm nay đến ngày mai (26.9).

Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều tàu thuyền gần bờ ở trong vùng nguy hiểm nơi áp thấp nhiệt đới đi qua. Ứng phó áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Ninh đã ngừng cấp phép các phương tiện đi ra các tuyến đảo, phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển từ sáng nay. Thành phố Hải Phòng cũng đang xem xét lệnh cấm biển.

Đáng lưu ý, thời điểm áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền sẽ kèm theo mưa trên diện rộng, các đại biểu cũng lưu ý tình trạng ngập úng ở các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, riêng tỉnh Quảng Ninh do địa hình dốc cần đề phòng ngập úng hầm lò và sạt lở đất ở miền núi…

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị: Các lực lượng hiệp đồng đã sẵn sàng ở thực địa để cùng với địa phương ứng phó áp thấp. Những địa phương nơi áp thấp đi qua có hoạt động kinh tế - xã hội rất lớn, riêng Hải Phòng và Quảng Ninh lượng tàu thuyền hoạt động rất lớn, các công trình trên các đảo, nhiều phương tiện vận tải hoạt động gần bờ. Lưu ý du khách trên các đảo.

Theo ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT, áp thấp nhiệt đới mặc dù không mạnh nhưng không thể chủ quan. Đề  nghị các địa phương liên quan đôn đốc kiểm tra các điểm đê điều bị hư hỏng chưa được khắc phục, như một số điểm ở đê biển của tỉnh Nam Định đã bị hư hỏng mái phía trong và ngoài phía biển.

Đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thông báo áp thấp nhiệt đới cho khoảng 27.400 tàu, thuyền với hơn 90.000 lao động; gần 1.900 lồng bè, chòi canh thủy sản, với 2.600 lao động.

Công điện Ban chỉ đạo về ứng phó áp thấp nhiệt đới

Sáng 25.9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình về ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Nội dung công điện yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật về diễn biến của áp thấp nhiệt đới; các cơ quan thông tấn, truyền hình địa phương tăng cường thời lượng đưa tin về áp thấp nhiệt đới, nhất là ở cấp cơ sở để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tạm ngừng các hoạt động giao thông vận tải trên biển, du lịch trên đảo, ven bờ và trong đất liền. Bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; kiên quyết ngăn chặn, không để tàu thuyền, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, phà, đò, lồng bè đã vào nơi tránh trú hoạt động trong thời gian có áp thấp nhiệt đới; tuyệt đối không để người dân lên trên lồng bè, chòi canh, tàu thuyền.

Rà soát các phương án để đảm bảo an toàn, chống ngập úng cho các khu đô thị, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền. Sẵn sàng các lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc suốt ngày đêm, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.