An Giang tôn vinh Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tòng Xuân

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang trân trọng tôn vinh GS.TS Võ Tòng Xuân vì thành tích "người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng VinFuture".

Ngày 23.2, tại buổi Họp mặt Xuân Giáp Thìn dành cho đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang đã long trọng trao tặng nhiều phần thưởng quan trọng tôn vinh GS.TS Võ Tòng Xuân, người Việt Nam đầu tiên được tặng giải thưởng VinFuture.

Quang cảnh buổi Họp mặt Xuân Giáp Thìn dành cho đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi Họp mặt Xuân Giáp Thìn dành cho đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu sau khi nhận được lãnh đạo tỉnh An Giang dành cho mình nhiều phần thưởng trân trọng, GS.TS Võ Tòng Xuân khẳng định, dù đi đâu, làm việc ở đâu, lòng ông, tâm trí ông vẫn luôn hướng về quê hương An Giang. Và cũng chính An Giang là nơi khởi nguồn để ông phát hiện dịch cháy rầy nâu biotype 2 trên cây lúa.

GS.TS Võ Tòng Xuân tại sự kiện Họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài Xuân Giáp Thìn của tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
GS.TS Võ Tòng Xuân tại sự kiện Họp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, Việt kiều và tình nguyện viên nước ngoài Xuân Giáp Thìn của tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Và cũng tại An Giang, ông đã tổ chức nhân nhanh giống lúa kháng rầy do Viện lúa Quốc tế (IRRI) gửi sang để làm nên cuộc chiến đấu và chiến thắng “giặc rầy nâu” tấn công cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm đầu sau ngày thống nhất đất nước.

Đây cũng chính là mấu chốt quan trọng giúp ông vượt qua 1.400 đề cử đến từ 90 quốc gia, vùng lãnh thổ để đạt Giải thưởng VinFuture năm 2023 dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển.

GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại buổi Họp mặt. Ảnh: Lục Tùng
GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại buổi Họp mặt. Ảnh: Lục Tùng

Sau nhiều năm âm thầm huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước đóng góp cho quê hương An Giang ở nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, nước sạch và công nghệ…, năm 1999 nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh An Giang, ông về An Giang xây dựng, thành lập trường đại học và trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học An Giang.

GS.TS Võ Tòng Xuân (thứ 2, trái sang) tại lễ tôn vinh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tổ chức. Ảnh: Lục Tùng
GS.TS Võ Tòng Xuân (thứ 2, trái sang) tại lễ tôn vinh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tổ chức. Ảnh: Lục Tùng

Trong cuộc đời làm khoa học nông nghiệp, giáo dục của mình, ông đã đạt được hầu hết các danh hiệu cao quý. Ngoài học hàm giáo sư (GS), học vị tiến sĩ (TS), ông còn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện đã bước sang tuổi 85, ông vẫn tích cực làm việc và đảm trách chức danh Hiệu trưởng Danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.

GS Võ Tòng Xuân: Nhiều nước thích gạo Việt Nam vì chất lượng cao, ngon cơm

Cường Ngô |

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 531 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Theo GS Võ Tòng Xuân, các khách hàng của Việt Nam như Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia… rất thích gạo Việt Nam vì chất lượng, ngon cơm.

GS.TS Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản

Lục Tùng |

Cần ThơGS.TS Võ Tòng Xuân được Chính phủ Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Hé lộ 3 nội dung lớn trong đợt thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ các ngày gần đây liên tiếp công bố quyết định thanh tra trách nhiệm công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương. Đây là đợt thanh tra diện rộng trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ.

TPHCM chi gần 300 tỉ đồng mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn Nhất lên 22m

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Hoàng Hoa Thám (từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa), dài gần 800m được mở rộng lên 22m với tổng vốn gần 300 tỉ đồng, hoàn thành năm 2025 giúp kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Lý do Doãn Quốc Đam tiếc nuối, ước được làm lại nhiều phân cảnh ở "Đào, phở và piano"

Anh Trang |

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh đang gây chú ý "Đào, phở và piano".

Đàn khỉ "đại náo" nhà dân ở Phú Yên để kiếm ăn

Hoài Luân |

Phú Yên - Tràn vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn, những con khỉ liên tục lục lọi đồ đạc, phá phách, gây nhiều phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.

GS Võ Tòng Xuân: Nhiều nước thích gạo Việt Nam vì chất lượng cao, ngon cơm

Cường Ngô |

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 531 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Theo GS Võ Tòng Xuân, các khách hàng của Việt Nam như Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia… rất thích gạo Việt Nam vì chất lượng, ngon cơm.

GS.TS Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản

Lục Tùng |

Cần ThơGS.TS Võ Tòng Xuân được Chính phủ Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ.