An Giang: Phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng vượt 1 tỉ đồng

Lục Tùng |

Tổng tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng ở An Giang đã vượt 1 tỉ đồng.

Chiều 15.7, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang xác nhận, trong ngày, các tổ kiểm tra liên ngành các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phát hiện 561 trường hợp vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó nhắc nhở 429 trường hợp; Cảnh cáo: 3 trường hợp và xử phạt: 129 trường hợp. Qua đó, nâng tổng số tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng trong toàn tỉnh vượt con số 1 tỉ đồng.

Công an tỉn An Giang ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng.  Ảnh: CA tỉnh An Giang
Công an tỉnh An Giang ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA tỉnh An Giang

Cũng theo nguồn tin này, tính từ ngày ra quân đến nay, toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 17.881 trường hợp. Trong đó nhắc nhở: 16.096 trường hợp; Cảnh cáo: 487 trường hợp và xử phạt: 1298 trường hợp với tổng, số tiền phạt 1,041 tỉ đồng.

Bên cạnh việc mạnh dạn xử phạt, các cơ quan chức năng tình An Giang còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân hiểu được nguy cơ dịch COVID-19 để tự nguyện chấp hành nhằm bảo vệ sức khỏe không chỉ cho chính mình mà cho cả người thân và xã hội.

Được biết, đến nay toàn tỉnh An Giang phát hiện 145 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó đang điều trị 125; điều trị khỏi 18 trường hợp, 1 trường hợp tử vong do mắc nhiều bệnh nền)... Hiện đang quản lý 3.814 trường hợp cách ly tập trung.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Trong đó giãn cách theo Chỉ thị 15 đối với 2 huyện: Tri Tôn, Thoại Sơn và Chỉ thị 16 đối với 9 địa phương, gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu và 6 huyện: Tịnh Biên, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân và Chợ Mới.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 bị can đấm công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quang Việt |

Thi Thể Thao (39 tuổi) và Lê Trọng Quý (32 tuổi) khi được nhắc nhở đeo khẩu trang lúc đi vào khu cách ly COVID-19 ở Lạng Sơn đã đấm công an.

Vợ chồng F0 ở Hải Dương bị phạt 6 triệu vì không đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Chiều 18.6, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng F0 vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Phát hiện hơn 15.000 trường hợp vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang đã phát hiện gần 15.000 trường hợp vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố 2 bị can đấm công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quang Việt |

Thi Thể Thao (39 tuổi) và Lê Trọng Quý (32 tuổi) khi được nhắc nhở đeo khẩu trang lúc đi vào khu cách ly COVID-19 ở Lạng Sơn đã đấm công an.

Vợ chồng F0 ở Hải Dương bị phạt 6 triệu vì không đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Chiều 18.6, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng F0 vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Phát hiện hơn 15.000 trường hợp vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang đã phát hiện gần 15.000 trường hợp vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.