An Giang khẩn cấp thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang khẩn cấp thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 21.9, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng và 4 phó Chỉ huy trưởng gồm: Lê Văn Phước, Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) và Trần Quang Hiền (Giám đốc Sở Y tế An Giang).

Trung tâm trực thuộc và có chức năng giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đinh Văn Nơi -  Giám đốc Công an tỉnh An Giang, làm Trưởng Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội. Ảnh: LT
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, làm Trưởng Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội. Ảnh: LT

Trung tâm đặt trụ sở tại UBND tỉnh, làm việc theo chế độ 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin cũng như điều hành 8 tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban Điều trị; Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội; Tiểu ban Cách ly; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Tài chính và hậu cần; Tiểu ban An sinh xã hội; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; Tiểu ban Vaccien COVID-19. Trung tâm chỉ huy và Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngành y tế An Giang tích cực đẩy mạnh công tác tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LT
Ngành y tế An Giang tích cực đẩy mạnh công tác tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: LT

Đây được xem như hành động khẩn cấp của tỉnh An Giang trước thực tế dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trên địa bàn khi số ca nhiễm COVID-19 vài ngày gần đây có dấu hiệu tăng và duy trì ở mức 3 con số.

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 6h ngày 21.9, toàn tỉnh có 3.840 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, số ca mắc cộng đồng là 1.547. Đến nay đã có 33 trường hợp tử vong liên quan đến dịch COVID-19. Hai huyện Chợ Mới là Phú Tân vẫn là điểm nóng COVID-19 của tỉnh với số trường hợp nhiễm COVID-19 lần lượt là 1.279 và 516 ca.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng lập trung tâm chỉ huy nối với 2.594 xã, phường tại phòng làm việc

Vương Trần |

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TPHCM thành lập 312 trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp phường, xã

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa yêu cầu UBND 312 phường, xã, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng lập trung tâm chỉ huy nối với 2.594 xã, phường tại phòng làm việc

Vương Trần |

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TPHCM thành lập 312 trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp phường, xã

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa yêu cầu UBND 312 phường, xã, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.