TPHCM thành lập 312 trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp phường, xã

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa yêu cầu UBND 312 phường, xã, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn là Chỉ huy trưởng; Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn là Chính ủy; các thành viên là lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ), các đoàn thể, ban ngành, đại diện lực lượng hỗ trợ.

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phát huy toàn bộ các lực lượng hỗ trợ của các bộ, ngành, thành phố, quận, huyện để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương; giao ban hàng ngày vào đầu giờ và cuối giờ để thống nhất nội dung triển khai trong ngày, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn tập trung thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, không để một người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Đặc biệt, rà soát các hộ dân trong khu nhà trọ, khu dân cư lao động, chung cư, cần hỗ trợ lương thực thực phẩm trong 10 ngày tới.

Từ đó, tổ chức hỗ trợ ngay bằng nguồn lực hiện có của địa phương và báo cáo về UBND quận huyện, Thành phố Thủ Đức để báo UBND TPHCM (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để được hỗ trợ gói an sinh.

Đồng thời, hoàn thành bổ sung các đối tượng chăm lo (1,5 triệu đồng/hộ) theo gói hỗ trợ số 2; củng cố hệ thống tiếp nhận yêu cầu của người dân về lương thực, thực phẩm, y tế, phát huy các nhóm hỗ trợ mua hàng, đi chợ giùm dân.

Ngoài ra, UBND phường, xã, thị trấn có kế hoạch đảm bảo xét nghiệm theo quy mô và tiến độ quy định; phát huy vai trò quản lý, thăm khám và chăm sóc F0 tại nhà của trạm y tế lưu động, trạm y tế, tổ tư vấn F0 tại nhà và triển khai đầy đủ túi thuốc F0 tại nhà.

Mới đây, tại buổi làm việc với TPHCM sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm lấy 312 phường, xã ở TPHCM là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ". Việc này để thực hiện sự chỉ huy, lãnh đạo thống nhất tại địa phương, quản lý giãn cách đúng tinh thần Chỉ thị 16 "ai ở đâu yên đó".

"Muốn vậy, xã phường phải đảm bảo cho người dân không thiếu ăn, thiếu mặc, đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; vận động, thuyết phục thực hiện nghiêm việc giãn cách" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có hơn 85.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 30.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 85.298 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Tổng kết 7 ngày thực hiện giãn cách, TPHCM xét nghiệm ra hơn 64.000 F0

HUYÊN NGUYỄN |

7 ngày tăng cường giãn cách, TPHCM đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, tập trung ở vùng nguy cơ cao và rất cao nên số ca F0 tăng cao.

Củng cố vững chắc hơn, phát huy hiệu quả hơn 312 pháo đài chống dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Kết luận cuộc làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài” trong phòng chống dịch đã đạt một số kết quả bước đầu với nhiều tín hiệu tích cực. Chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thời gian tới, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, tập trung, xuyên suốt, tổ chức thực hiện mạnh mẽ, linh hoạt, có hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, kiểm soát được dịch bệnh tại 312 xã phường thì sẽ kiểm soát được dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM có hơn 85.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 30.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 85.298 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Tổng kết 7 ngày thực hiện giãn cách, TPHCM xét nghiệm ra hơn 64.000 F0

HUYÊN NGUYỄN |

7 ngày tăng cường giãn cách, TPHCM đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, tập trung ở vùng nguy cơ cao và rất cao nên số ca F0 tăng cao.

Củng cố vững chắc hơn, phát huy hiệu quả hơn 312 pháo đài chống dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Kết luận cuộc làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài” trong phòng chống dịch đã đạt một số kết quả bước đầu với nhiều tín hiệu tích cực. Chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thời gian tới, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, tập trung, xuyên suốt, tổ chức thực hiện mạnh mẽ, linh hoạt, có hiệu quả hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, kiểm soát được dịch bệnh tại 312 xã phường thì sẽ kiểm soát được dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.