Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy là tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thực hiện các nội dung: Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với các cơ quan của Đảng, MTTQ và UBND các huyện, thành phố, nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hàng ngày, Trung tâm Chỉ huy báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 18.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã vượt mốc 15.000 ca.

Toàn tỉnh Đồng Nai đang dồn tổng lực cho công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng với quy mô hơn 2 triệu người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.