7 cách “hạ nhiệt” nắng nóng cho người đi khám, điều trị ở Bệnh viện K

Thảo Anh |

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh từ 5h sáng, bổ sung bàn khám và mở rộng khu vực lấy máu, cung cấp nước uống miễn phí... và bật điều hoà 24/24 ở khu vực điều trị là những giải pháp mà Bệnh viện K đang thực hiện để giảm bớt nỗi khổ đi viện mùa nắng nóng cho bệnh nhân.

Bệnh viện tiếp đón, hướng dẫn người bệnh từ 5h sáng

 

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện K tiếp đón khoảng hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, nhiều người đã đến xếp hàng chờ từ sáng sớm.

Nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, Bệnh viện K đã triển khai đón tiếp 5h sáng tại cơ sở Tân Triều, 6h tại cơ sở Phan Chu Trinh, Tam Hiệp và khám bệnh từ 6h sáng mỗi ngày.

Bổ sung bàn khám, cửa đón tiếp và mở rộng khu vực lấy máu

Ngay tại khu vực sảnh tiếp đón, bệnh viện cũng triển khai các máy bấm số tự động để thuận tiện cho người bệnh khi đăng ký khám. Tại khoa Khám bệnh Tân Triều trước đây có 12 cửa tiếp đón, đăng ký khám, nhập viện thì nay đã bổ sung lên 18 cửa, khu vực lấy máu cũng bổ sung thêm 5 cửa, cùng với số lượng các bàn khám cũng được triển khai nhiều hơn, cùng với đó việc bố trí thêm nhân lực hướng dẫn người bệnh đã giúp giảm áp lực tại khu vực phòng khám, khu vực lấy máu, chụp XQ, khu vực xét nghiệm.

Cung cấp nước uống miễn phí cho người bệnh

 

Tại các cơ sở của bệnh viện đều được lắp đặt hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ lọc hiện đại, uống ngay tại vòi nước đảm bảo cung cấp hàng triệu lít nước uống chất lượng cho người bệnh và người nhà trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Đặc biệt, Bệnh viện cũng đưa vào sử dụng công trình xử lý và cung cấp nước uống tinh khiết với hai nguồn nước nóng và lạnh để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết thực của người bệnh và người nhà người bệnh đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi hay người bệnh mới phẫu thuật có nhiều nhu cầu như sử dụng nước ấm, pha sữa .....

Khu vực điều trị bật điều hòa 24/24h

 

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài đem lại cảm giác oi bức, khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bệnh, Ban lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các khoa điều trị bật điều hòa 24/24h tại tất cả các buồng bệnh để người bệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Tăng cường thêm nhiều cây xanh

 

Nhiều loại cây xanh được đặt ở tất cả các khu vực trong khuôn viên bệnh viện đặc biệt là tại các khoa khám bệnh, phòng điều trị để làm "dịu" bớt nắng nóng khi người dân đến khám và điều trị.

Ngoài việc kiểm tra hệ vận hành của thiết bị quạt trần, quạt thông gió tại các khu vực phòng khám, khoa khám bệnh, chụp XQ, lấy máu xét nghiệm…. bệnh viện đã tiến hành tăng cường thêm ghế ngồi, lắp thêm nhiều quạt công suất lớn để tạo không gian thoáng đãng, thoải mái, giảm áp lực cho người bệnh trước nền nhiệt 40 độ C.

Người bệnh điều trị nội trú được phân luồng theo hướng đi riêng

 

Từ sáng sớm, lực lượng an ninh bảo vệ và cán bộ y tế đã trực tại khu vực sảnh nhà B để hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh đến khám nội trú. Loa thông báo thường xuyên được phát để nhắc nhở người bệnh đến điều trị nội trú đi theo hướng riêng, không đi vào hướng khu vực các khoa khám bệnh để giảm tập trung đông người ở các khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, cận lâm sàng.

Trước tình hình thời tiết hiện nay, Bệnh viện đã triển khai những giải pháp cơ bản để hạn chế nắng nóng, các bác sĩ cũng chia sẻ tận tình để người bệnh lưu ý tránh hiện tượng sốc nhiệt, say nắng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Bệnh nhân được bảo lãnh viện phí tại bệnh viện Việt Đức

Vũ Long |

Ngày 3.6, sau thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí giữa Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân sẽ được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí khi đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao tặng nhiều thiết bị y tế giá trị cho Bệnh viện Bạch Mai chống COVID-19

THANH BÌNH |

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa trao tặng nhiều trang thiết bị y tế có giá trị cho Bệnh viện Bạch Mai, một trong những cơ sở điều trị chính cho bệnh nhân COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Bệnh nhân được bảo lãnh viện phí tại bệnh viện Việt Đức

Vũ Long |

Ngày 3.6, sau thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí giữa Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân sẽ được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí khi đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao tặng nhiều thiết bị y tế giá trị cho Bệnh viện Bạch Mai chống COVID-19

THANH BÌNH |

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa trao tặng nhiều trang thiết bị y tế có giá trị cho Bệnh viện Bạch Mai, một trong những cơ sở điều trị chính cho bệnh nhân COVID-19.