5 người mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 298 ca

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Ngày 2.6, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta lên 298/328 (chiếm 91% tổng số bệnh nhân).

Trong đó có 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BN278, BN294, BN299, BN307, BN311. Cụ thể như sau:

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh là:

Bệnh nhân 278 (50 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7.5.2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23.5.2020 và lần 2 vào ngày 26.5.2020 và lần 3 vào ngày 29.5.2020.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Họ đều là những hành khách về nước từ Nga và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Cụ thể:

Bệnh nhân 294: 29 tuổi, nam, địa chỉ Kiến Xương, Thái Bình, vào viện ngày 13.5.2020, xét nghiệm: 3 lần âm tính.

Bệnh nhân 299: 35 tuổi, nam, địa chỉ Gia Viễn, Ninh Bình, vào viện ngày 17.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

Bệnh nhân 307: 30 tuổi, nam, địa chỉ Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vào viện: 18.5.2020. Xét nghiệm: 3 lần âm tính.

Bệnh nhân 311: 26 tuổi, nam, địa chỉ Yên Thành, Nghệ An. Vào viện: 18.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

THÙY LINH - THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại hậu COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề nghị Việt Nam - Nhật Bản sớm trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các nhà quản lý, chuyên gia, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

46 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 1.6, Bộ Y tế công bố thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 46 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bé trai 3 tháng tuổi và 13 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 1.6.2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bé trai 3 tháng tuổi về từ Nga.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại hậu COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề nghị Việt Nam - Nhật Bản sớm trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các nhà quản lý, chuyên gia, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

46 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 1.6, Bộ Y tế công bố thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 46 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bé trai 3 tháng tuổi và 13 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 1.6.2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bé trai 3 tháng tuổi về từ Nga.