4 ngày đầu giãn cách xã hội, Công an Hà Nội xử phạt hơn 3 tỉ đồng

Nguyễn Hà |

Trong 4 ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 17, Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỉ đồng các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19. Đáng nói có những trường hợp vi phạm đã chửi bới, lăng mạ lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát.

Ngày 27.7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, riêng trong ngày thứ 4 thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 1.533.650.000 đồng.

Trong đó, 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 430 triệu đồng; 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị xử phạt 207,5 triệu đồng; 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Như vậy, trong 4 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 24.7 đến nay theo Chỉ thị 17, các lực lượng chức năng của Thành phố đã xử phạt hơn 3 tỉ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, khoảng 7h15 ngày 24.7, tại chốt kiểm soát khu vực cầu Liêu (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất), lực lượng chức năng phát hiện L.Q.O. (SN 1983, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, là đối tượng khuyết tật đặc biệt dạng thần kinh, hiện đang được hưởng trợ cấp mức 2 của Nhà nước từ năm 2019 đến nay) đeo khẩu trang không đúng quy định.

Tổ công tác đã kiểm tra, nhắc nhở; L.Q.O. không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm và dùng tay đánh ông Đỗ Văn Quyến, Công an viên xã Thạch Xá. Các lực lượng chức năng lập biên bản, bàn giao O. cho gia đình, yêu cầu quản lý chặt chẽ.

Khoảng 14h20 ngày 24.7, tại chốt kiểm soát thôn 3, xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) N.V.T. (SN 1984, trú tại thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) điều khiển xe mô tô qua chốt kiểm soát nhưng không có lý do chính đáng nên không được đi qua chốt.

Tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở, T. không chấp hành, có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ và điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản, xử lý theo quy định.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 36 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó 26 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Trưa 27.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng số mắc trong ngày lên 55 trường hợp. Trong số mắc mới được ghi nhận trưa nay có 26 trường hợp tại cộng đồng, 10 trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước.

Hàng chục trường hợp ra đường không lý do bị xử phạt ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã xử phạt 58 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội trưng dụng 10 dự án tái định cư làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hà Nội thêm 36 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó 26 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Trưa 27.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng số mắc trong ngày lên 55 trường hợp. Trong số mắc mới được ghi nhận trưa nay có 26 trường hợp tại cộng đồng, 10 trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước.

Hàng chục trường hợp ra đường không lý do bị xử phạt ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã xử phạt 58 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội trưng dụng 10 dự án tái định cư làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc về chủ trương, kế hoạch trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.