4 địa điểm ở Hà Nội cho phép quét mã QR từ căn cước công dân gắn chip

Trần Tuấn |

Hà Nội - Các máy quét mã QR code từ căn cước công dân (CCCD) gắn chip vừa đi vào hoạt động tại 4 địa điểm.

Trong công điện số 26 mới đây, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu công an thành phố chỉ đạo các đơn vị, công an các quận, huyện, thị xã triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR CCCD gắn chíp bằng thiết bị chuyên dụng của Bộ Công an tại trụ sở các cơ quan, công sở thành phố, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học.

Dự kiến việc triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR CCCD gắn chíp sẽ được mở rộng trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Theo UBND TP.Hà Nội, các điểm quét QR từ CCCD gắn chip sẽ giúp công dân khai báo di chuyển nội địa, nhằm kiểm soát người về từ các địa phương khác, trong đó thường xuyên cập nhật người dân trở về từ các vùng dịch, các trường hợp chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine, người đã khỏi bệnh COVID-19 trên địa bàn để triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết.

Sau khi có Công điện 26, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) đã lắp đặt máy quét mã QR CCCD gắn chip tại những khu vực tiếp dân, điểm đăng ký xe tập trung đông người…

Hiện, theo ghi nhận, một số địa điểm tại Hà Nội đã được lắp đặt các máy quét tại trụ sở gồm: Phòng Cảnh sát giao thông (86 Lý Thường Kiệt); trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 1 (số 3 Trần Nhật Duật); trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3 và Cơ sở đăng ký xe số 2 (1234 đường Láng).

Theo Công an thành phố Hà Nội, các máy quét mã QR CCCD gắn chip trên đã được triển khai tại sân vận động Mỹ Đình trong 2 trận đấu của đội tuyển Quốc gia thời gian qua tạo hiệu quả rất tốt trong công tác phòng, chống dịch và kiểm soát thông tin hàng vạn khán giả đến sân cổ vũ.

Khi áp dụng vào thực tế công việc tiếp dân tại trụ sở cơ quan công an, các thiết bị này sẽ kiểm soát chặt chẽ lượng người đến làm việc.

Những thông tin từ dữ liệu CCCD được hiển thị trên máy quét bảo đảm độ chính xác tuyệt đối, bởi các dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm, liên quan đến hiện trạng sức khỏe của người dân đã được tích hợp vào thẻ CCCD cũng như các phần mềm quản lý phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Công an và Chính phủ.

Tới đây, Bộ Công an sẽ tích hợp thêm nhiều trường dữ liệu thông tin có liên quan đến phòng, chống dịch, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, cũng như các mặt đời sống của nhân dân vào thẻ CCCD gắn chíp.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người tạm trú đăng ký online làm căn cước công dân gắn chip thế nào?

Quang Việt |

Người dân tạm trú ở các tỉnh thành khác địa phương thường trú có thể làm căn cước công dân gắn chip online khi không phải về quê.

Dừng yêu cầu quét mã QR khi ra vào "vùng đỏ" Phú Đô tại các chốt kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khác với cảnh hàng người chen chân quét mã QR khai báo y tế khi ra vào khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), từ sáng nay (19.11), các chốt kiểm soát "mềm" tại phường Phú Đô đã không còn yêu cầu người dân bắt buộc khai báo y tế, việc đi lại của người dân không ở trong vùng phong toả đã thuận tiện hơn.

Người dân lúng túng quét mã QR khi phường Phú Đô “khóa chặt” các lối ra vào

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Hiện tại, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đang ở cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao nên áp dụng một số biện pháp để kiểm soát người ra vào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người tạm trú đăng ký online làm căn cước công dân gắn chip thế nào?

Quang Việt |

Người dân tạm trú ở các tỉnh thành khác địa phương thường trú có thể làm căn cước công dân gắn chip online khi không phải về quê.

Dừng yêu cầu quét mã QR khi ra vào "vùng đỏ" Phú Đô tại các chốt kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khác với cảnh hàng người chen chân quét mã QR khai báo y tế khi ra vào khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), từ sáng nay (19.11), các chốt kiểm soát "mềm" tại phường Phú Đô đã không còn yêu cầu người dân bắt buộc khai báo y tế, việc đi lại của người dân không ở trong vùng phong toả đã thuận tiện hơn.

Người dân lúng túng quét mã QR khi phường Phú Đô “khóa chặt” các lối ra vào

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Hiện tại, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đang ở cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao nên áp dụng một số biện pháp để kiểm soát người ra vào.