39.000 trẻ em trở thành F0, F1 trong đại dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Sáng 8.9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị trực tuyến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch.

Hàng trăm trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH: Cả nước ghi nhận hơn 11.800 trẻ em nhiễm nCoV, hơn 27.300 trẻ là F1, riêng TP HCM có 250 em mồ côi trong đợt dịch này.

Ca nhiễm tập trung phần lớn ở các tỉnh thành phía Nam. TP HCM có số nhiễm cao nhất khoảng 3.000 em; gần 250 em mồ côi, cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Dịch đã xâm nhập vào 7 trong số 39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em ngoài công lập trong thành phố. Tại Hà Nội, 5% ca mắc trong tháng 7 là trẻ em từ 0 - 5 tuổi.

"Rất may chưa ghi nhận trẻ em tử vong vì dịch. Song điều đáng lo ngại là nhiều trẻ rơi vào cảnh mất người thân, dễ dẫn đến sang chấn tâm lý", ông Nam cho biết.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà đề nghị các địa phương bố trí người chăm sóc cho trẻ em là F0, F1; trẻ em phải sinh sống một mình do cha, mẹ, người thân đã nhiễm hoặc đang cách ly tập trung.

Về lâu dài, tỉnh thành cần thiết lập cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận, chăm sóc các em. Các cấp ngành phát động ủng hộ kinh phí mua sắm máy tính, smartphone cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em xóm trọ để học trực tuyến.

Đại diện ngành lao động các tỉnh thành đề xuất trung ương sớm có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em. Ông Trần Công Nguyên, Phó giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng, nhấn mạnh vaccine vẫn là "chìa khóa" quan trọng để mở cửa trường học, dịch vụ và các hoạt động thường ngày.

Chưa có vaccine chống COVID-19 an toàn cho trẻ dưới 12 tuổi

Đà Nẵng đang điều trị, chăm sóc khoảng 1.000 trẻ em là F0, F1. Thành phố đã trải hơn 20 ngày "ở yên trong nhà", ông Nguyên cho biết ban đầu cũng có nhiều lúng túng trong chăm sóc các em. Song các tổ dân phố linh hoạt, sớm ưu tiên thực phẩm, sữa cho gia đình có trẻ em và kịp thông báo cho nhau nhà nào có trẻ em cần hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, đề xuất sớm tiêm vaccine cho trẻ để các em được trở lại học tập, vui chơi bình thường. Tỉnh này đang lên kế hoạch mở cửa từng bước sau thời gian dài áp dụng Chỉ thị 16, ngành lao động đồng thời tính toán giải pháp cụ thể, sớm ổn định tâm sinh lý cho trẻ. Đồng Nai ghi nhận hơn 3.000 trẻ là F0, F1.

Ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang, nhấn mạnh cần hỗ trợ con em công nhân quanh khu công nghiệp. Nhóm này vừa gặp khó khăn về đời sống, lại có nguy cơ lây nhiễm cao. Đợt dịch bùng phát cuối tháng 5, Bắc Giang có hàng nghìn công nhân nhiễm bệnh. May mắn tỉnh không để trẻ nào tử vong hay mồ côi vì đại dịch.

Theo TS Annie Chu, Điều phối viên Nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân của WHO tại Việt Nam, thực tế cho thấy trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 so với các nhóm tuổi khác.

Tháng 7 năm nay, nhóm Cố vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng đã kết luận vaccine Pfizer phù hợp tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Vì vậy, WHO khuyến nghị các nước chỉ nên xem xét dùng vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 - 15 tuổi. Hiện chưa có dữ liệu về hiệu quả hoặc độ an toàn của vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, chưa nên tiêm chủng cho nhóm này.

Trong khi chờ thêm dữ liệu nghiên cứu, đại diện WHO khuyến cáo người lớn nên dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, như giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang đúng cách; khi hắt hơi, ho vào khăn giấy rồi bỏ đi và rửa tay lại. Ngoài ra, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ nói với người lớn nếu có biểu hiện mệt mỏi, ốm đau.


QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương không tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 3273/UBND-VP về việc triển khai tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021.

Nóng nhất hôm nay: Nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

DUNG HÀ |

Malaysia xem COVID-19 là bệnh đặc hữu từ tháng 10; Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi; Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

Phương Linh |

Cuba ngày 6.9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương không tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 3273/UBND-VP về việc triển khai tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021.

Nóng nhất hôm nay: Nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

DUNG HÀ |

Malaysia xem COVID-19 là bệnh đặc hữu từ tháng 10; Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi; Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, Trung Quốc báo động lũ lụt... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 2 tuổi

Phương Linh |

Cuba ngày 6.9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi.