Hải Dương không tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 3273/UBND-VP về việc triển khai tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu theo phong tục và truyền thống dân tộc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức các hoạt động Tết Trung thu 2021 cho trẻ em diễn ra từ ngày 11.9 đến 21.9 (từ 5.8 đến 15.8 âm lịch).

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị không tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em; tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp Tết Trung thu.

Các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu tại các nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn tại cộng đồng...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện các hoạt động tổ chức Trung thu cho trẻ em trong các trường phổ thông, mầm non kết hợp các hoạt động khuyến học đầu năm học mới phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương có kế hoạch tổ chức Tết Trung thu và thăm, tặng quà cho trẻ em trên địa bàn; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày...

Các địa phương hỗ trợ ngân sách địa phương và vận động nguồn lực tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em để tất cả trẻ em trên địa bàn được đón Tết Trung thu tại cộng đồng vui tươi, an toàn và bổ ích; thực hiện nghiệm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hoá phẩm, đồ chơi; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, người lao động mang thai, nuôi con nhỏ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Chính phủ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương mở lại hoạt động tôn giáo, lễ hội văn hoá, thể thao từ ngày 8.9

Mai Dung |

UBND Thành phố Hải Dương vừa có quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hải Dương miễn giảm tiền nước sạch cho hộ nghèo, người dân vùng phong toả

Mai Dung |

Ngày 6.9, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3249/UBND-VP về việc miễn, giảm tiền nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Một công ty ở Hải Dương hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Diệu Thuý |

Quỹ thiện nguyện Long Hải (Công ty TNHH Long Hải, Hải Dương) vừa trao trợ cấp cho 7 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương mở lại hoạt động tôn giáo, lễ hội văn hoá, thể thao từ ngày 8.9

Mai Dung |

UBND Thành phố Hải Dương vừa có quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hải Dương miễn giảm tiền nước sạch cho hộ nghèo, người dân vùng phong toả

Mai Dung |

Ngày 6.9, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 3249/UBND-VP về việc miễn, giảm tiền nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Một công ty ở Hải Dương hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Diệu Thuý |

Quỹ thiện nguyện Long Hải (Công ty TNHH Long Hải, Hải Dương) vừa trao trợ cấp cho 7 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.