Israel khởi động lại ngành du lịch cho nhóm du khách đã tiêm chủng

Phương Linh |

Israel chào đón các nhóm khách du lịch nước ngoài từ 19.9 trong nỗ lực khởi động lại ngành du lịch.

Reuters đưa tin, theo tuyên bố ngày 5.9 từ Bộ Du Lịch Israel, Israel sẽ cho phép các nhóm khách du lịch khoảng 5 đến 30 người từ các quốc gia nằm trong danh sách xanh, vàng và cam của họ được nhập cảnh, với điều kiện tất cả các thành viên trong nhóm đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19.

Khách du lịch cá nhân không được phép nhập cảnh nếu không đi theo hình thức nhóm tour du lịch. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào tháng 3.2020, Israel đã áp dụng quy định cấm nhập cảnh đối với du khách cá nhân trừ trường hợp thăm thân.

Vào tháng 5.2021, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 có xu hướng giảm, Israel đã cho phép tổ chức các tour du lịch cho nhóm nhỏ du khách. Hơn 2.000 khách du lịch, chủ yếu đến từ Mỹ và Châu Âu, đã ghé thăm Israel, làm dấy lên hy vọng phục hồi một ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch.

Tuy nhiên, hoạt động đã bị tạm dừng vào tháng 8.2021 khi biến thể Delta lan rộng, dẫn đến tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 ở Israel, bất chấp việc nước này có tốc độ triển khai tiêm chủng hàng đầu thế giới.

Theo kế hoạch mới, Israel không hạn chế số lượng các nhóm du lịch sẽ được nhập cảnh, nhưng các nhóm du khách đến từ các quốc gia trong danh sách đỏ của Israel - hiện bao gồm Bulgaria, Brazil, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ - được coi là không đủ điều kiện.

Khách du lịch nước ngoài phải xuất trình bằng chứng họ đã tiêm liều thứ hai vaccine COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại hoặc phải tiêm một mũi nhắc lại để đủ điều kiện nhập cảnh.

Các khách du lịch cũng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính, được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi đến. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, họ sẽ tiếp tục được thực hiện xét nghiệm huyết thanh.

Năm 2019, Israel đón một lượng khách du lịch cao kỷ lục là 4,55 triệu người, bổ sung thêm 23 tỷ shekel (tương đương 7,2 tỉ USD) cho nền kinh tế địa phương.

Bộ Du lịch cho biết đã không phát hiện ca mắc COVID-19 nào trong số các nhóm du lịch ghé thăm Israel khi các hạn chế được nới lỏng vào tháng 5. Bộ cũng bày tỏ hy vọng khách du lịch cá nhân sẽ được phép đến thăm đất nước này trong tương lai gần, "tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở Israel và trên toàn thế giới".

Israel đã báo cáo gần 5.000 ca nhiễm mới hôm 4.9, giảm so với mức đỉnh điểm 11.201 ca được báo cáo vào thời gian trước đó.

Trong số 9,3 triệu dân Israel, 5,5 triệu người đã được tiêm vaccine mũi thứ hai và 2,5 triệu người khác đã được tiêm liều thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường vào dịp Giáng sinh

Bảo Châu |

Australia đang chạy đua với chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Giáng sinh.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Israel mở rộng tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người từ 12 tuổi

Phương linh |

Israel từ 29.8 đã bắt bắt đầu mở rộng tiêm chủng vaccine liều 3 cho người từ 12 tuổi trở lên ở nước này.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Australia nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường vào dịp Giáng sinh

Bảo Châu |

Australia đang chạy đua với chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Giáng sinh.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Israel mở rộng tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người từ 12 tuổi

Phương linh |

Israel từ 29.8 đã bắt bắt đầu mở rộng tiêm chủng vaccine liều 3 cho người từ 12 tuổi trở lên ở nước này.