3 nguyên tắc về khai thác, sử dụng lòng đường và vỉa hè ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, có 3 nguyên tắc trong đề án về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường và vỉa hè trên địa bàn. Đề án đang được xin ý kiến trước khi trình UBND thành phố xem xét.

Lộ trình cho thuê vỉa hè Hà Nội

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội chiều 19.1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh đã có thông tin về kế hoạch, lộ trình cho thuê vỉa hè của thành phố.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, ngày 4.8.2023, thành phố đã ban hành quyết định 3928 thành lập tổ soạn thảo đề án về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường và vỉa hè trên địa bàn.

Tổ soạn thảo này gồm 36 thành viên của 11 sở ngành và 4 quận huyện. Hiện nay, tổ soạn thảo đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo đề án theo chỉ đạo của Thành ủy.

Theo ông Mạc Đình Minh, nội dung đề án đưa ra 3 nguyên tắc:

Thứ nhất, lòng đường và vỉa hè được sử dụng cho mục đích chính phục vụ giao thông.

Thứ hai là hè phố phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp với bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thứ ba, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông thì phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận, sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi cho phép.

Hiện nay toàn bộ đề án đang được dự thảo, lấy ý kiến của các thành viên trong tổ soạn thảo và UBND các quận huyện để triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, sau khi lấy ý kiến xong thì tổ soạn thảo sẽ báo cáo UBND thành phố và sẽ thông tin cụ thể nội dung của đề án, nguyên tắc tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh trả lời tại họp báo. Ảnh: Phạm Đông
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh trả lời tại họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Gần 100 nhà đầu tư quan tâm đến dự án cải tạo chung cư cũ của Hà Nội

Thông tin về việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh cho biết, Hà Nội đã ban hành đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố, kèm theo đề án là 6 kế hoạch triển khai, trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực triển khai đề án.

“Sau khi Sở Xây dựng tổ chức cuộc tuyên truyền, hiện nay, có gần 100 nhà đầu tư quan tâm đề án, dự án cải tạo chung cư cũ của Hà Nội”, ông Mạc Đình Minh cho biết.

Về kết quả cải tạo chung cư cũ, ông Mạc Đình Minh thông tin, theo kế hoạch, đợt đầu tiên triển khai 10 khu, trong đó có 4 khu cấp độ D. Công việc đầu tiên phải làm là kiểm định và quy hoạch.

Về kiểm định, Sở Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định cho 1.022 chung cư cũ. Trong đó, Sở Xây dựng trực tiếp kiểm định 126 tòa, các quận, huyện đã nộp hồ sơ kiểm định 47 tòa nhà lên sở. Trong thời gian tới, sở sẽ công bố 53 kết quả kiểm định chung cư cũ. Sau khi kiểm định và thực hiện quy hoạch, sẽ xây dựng hệ số K, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

Thông tin về tình hình nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Mạc Bình Minh cho biết, tháng 10.2023, xảy ra tình trạng thiếu nước tại khu đô thị này. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội, Công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch cho Công ty Nước sạch Hà Đông để cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.

Từ tháng 11.2023 đến nay, lượng nước điều tiết ở nước mặt sông Đuống cho khu đô thị bảo đảm nhu cầu của người dân, lưu lượng đạt từ 3.500-5.500m3/ngày - đêm. Đặc biệt, để bổ sung nước cho khu vực quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70.

Việc này đã được UBND thành phố chấp thuận. Công ty Nước mặt sông Đuống sẽ triển khai xong trong tháng 1.2024. Từ đó, lượng nước cho khu đô thị Thanh Hà sẽ được cải thiện.

Vừa qua, có thông tin mất nước tại khu đô thị vào lúc 22h ngày 7.1.2024 đến 6h ngày 8.1.2024. Sự cố này do Công ty Nước mặt sông Đuống cắt nước tạm thời để đấu nối vào trạm tăng áp. Sau đó, lưu lượng cấp nước tại khu vực này đã ổn định. Lượng nước cấp hằng ngày khoảng 5.703 m3/ngày - đêm.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Công ty Nước sạch Hà Đông khẳng định việc cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà luôn được bảo đảm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thiết kế đô thị để thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm.

Nhiều ý kiến trái chiều khi Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè

Ngọc Thùy |

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Luật Giao thông đường bộ đã quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông. Trong khi đó, Hà Nội đang xem xét cho thuê vỉa hè để khai thác thương mại, dịch vụ nên vấn đề này cần tính toán kỹ lưỡng.

Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè, chủ kinh doanh băn khoăn về mức giá

Ngọc Thùy |

UBND TP Hà Nội dự kiến xem xét đề án quản lý lòng đường, vỉa hè vào tháng 1.2024. Trong đó, các tuyến phố đủ điều kiện có thể cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ. Hiện thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo các hộ dân có nhà mặt đường tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ông Zelensky mời ông Trump đến nói về việc chấm dứt xung đột trong 24 giờ

Thu Ánh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky muốn biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột với Nga thế nào trong 24 giờ.

Tình tiết mới vụ xác minh người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe tại Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Liên quan đến vụ việc yêu cầu làm rõ việc người không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe ôtô, Trường Cao đẳng Giao thông Huế vừa có văn bản trả lời Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế.

Khu đất rẫy của người dân ở Đắk Lắk liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Ngày 20.1, một lãnh đạo huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc mặt đất ở khu đất rẫy của 1 hộ dân liên tục bốc cháy, chưa rõ nguyên nhân.

Đục tường giải cứu 2 du khách nước ngoài kẹt trong thang máy ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, tiến hành phá dỡ một phần tường bao thang máy để giải cứu 2 du khách Trung Quốc mắc kẹt trong thang máy.

Đàn cá heo 30 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 20.1, một ngư dân thông tin đến phóng viên báo Lao Động về việc vừa chứng kiến đàn cá heo khoảng 30 con đang kiếm mồi tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là số lượng cá heo xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này trong vòng 5 năm trở lại đây.

Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thiết kế đô thị để thí điểm quản lý lòng, hè đường một số tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm.

Nhiều ý kiến trái chiều khi Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè

Ngọc Thùy |

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Luật Giao thông đường bộ đã quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông. Trong khi đó, Hà Nội đang xem xét cho thuê vỉa hè để khai thác thương mại, dịch vụ nên vấn đề này cần tính toán kỹ lưỡng.

Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè, chủ kinh doanh băn khoăn về mức giá

Ngọc Thùy |

UBND TP Hà Nội dự kiến xem xét đề án quản lý lòng đường, vỉa hè vào tháng 1.2024. Trong đó, các tuyến phố đủ điều kiện có thể cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ. Hiện thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo các hộ dân có nhà mặt đường tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.