Mới đây, TAND huyện Sông Hinh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Đào Ngọc Lập (SN 1981), Nguyễn Văn Dũng (SN 1986), cùng trú xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và Đặng Văn Thuận (SN 1992), trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh về tội trồng cây cần sa.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lập và Dũng từ tỉnh Thanh Hóa đến huyện Sông Hinh tìm trầm kỳ ở đỉnh núi Hòn Cồ, xã Ea Trol nhưng không có, Lập rủ Dũng trồng cây cần sa để bán lấy tiền.
Đầu tháng 2.2022, Lập và Dũng hùn tiền thuê đất rẫy, mua hạt giống cây cần sa về ươm và trồng tại khoảnh 6, tiểu khu 303, núi Hòn Cồ, xã Ea Trol. Sau 1 tháng, cả 2 rủ thêm Thuận cùng góp tiền tham gia trồng cây cần sa và thống nhất sau khi thu hoạch sẽ chia đều lợi nhuận.
Sáng 29.3, trong lúc Lập, Dũng và Thuận đang chăm sóc cây cần sa thì bị Công an huyện Sông Hinh đột kích, bắt quả tang. Qua công tác kiểm sát, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh xác định: Lập, Dũng và Thuận đã trồng 1.864 cây cần sa trên diện tích 1.186m2; cơ quan điều tra còn thu giữ 1 súng kíp và nhiều dụng cụ để phục vụ cho việc trồng cây cần sa.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Lập 2 năm tù, Nguyễn Văn Dũng 1 năm 6 tháng tù và Đặng Văn Thuận 1 năm 3 tháng tù.