Những tuyến phố ở Hà Nội có phần vỉa hè đúng nghĩa dành cho người đi bộ

KHÁNH AN |

Sau nhiều tháng ra quân giành vỉa hè cho người đi bộ ở Hà Nội, hiện chỉ có rất ít các con phố mà vỉa hè thông thoáng, người đi bộ không phải đi dưới lòng đường.

Sau 3 tháng thành phố ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đến nay, chỉ có rất ít các con phố có vỉa hè phong quang.

Một số tuyến phố như Hàng Gai, Hàng Đào, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu... không còn hình ảnh người dân, du khách phải đi bộ dưới lòng đường như trước đây.

 
 
Vỉa hè phố Hoàng Diệu thông thoáng. Ảnh: Khánh An

Nguyễn Trà My - học sinh Trường THPT Việt Đức - cho biết, thời gian trước thường phải đi bộ dưới lòng đường để đến khu vực nơi em gửi chiếc xe máy dưới 50cc. Những ngày có thể đi trên vỉa hè thì em cũng phải cố gắng luồn lách qua rất nhiều xe máy.

"Thế nhưng thời gian gần đây, vỉa hè khu vực quanh trường em đã thông thoáng hơn rất nhiều. Em có thể di chuyển đến nơi gửi xe mà không cần lo lắng như trước" - Trà My cho biết.

 
Những chiếc xe máy trên phố Lý Thường Kiệt được xếp ngay ngắn, gọn gàng, để lại phần diện tích cho người đi bộ. Ảnh: Khánh An

Chị Nguyễn Bích Ngọc - nhân viên văn phòng tại phố Duy Tân - cho hay, khi đi bộ sang phố Trần Thái Tông để ăn trưa cùng đồng nghiệp, chị cũng không cần phải chật vật như trước.

"Tôi hơi bất ngờ vì vỉa hè thông thoáng như thế này. Mong vỉa hè sẽ thông thoáng một cách bền lâu, chứ không phải ngày 1, ngày 2 như trước đây" - chị Ngọc nói.

 
Phố Trần Thái Tông có khá đông hàng ăn, tuy nhiên, các xe máy đều được xếp gọn gàng phía sau vạch vôi trắng. Ảnh: Khánh An

Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến phố thời điểm trước luôn tấp nập cảnh buôn bán, đỗ xe trên vỉa hè, thì nay cũng đã thông thoáng hơn.

Hàng Gai
Vỉa hè phố Hàng Gai thông thoáng. Ảnh: Khánh An
Hàng Đào
Du khách có thể dễ dàng di chuyển trên vỉa hè phố Hàng Đào. Ảnh: Khánh An
Bà Triệu
Hai Bà Trưng
Nhiều đoạn vỉa hè tại phố Hai Bà Trưng, Bà Triệu thông thoáng. Ảnh: Khánh An

Tháng 2.2023, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn thành phố; phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe.

Đồng thời, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn có rất ít các tuyến phố giành lại được vỉa hè cho người đi bộ.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Vừa dẹp được bãi đỗ ôtô, vỉa hè lại trở thành lối đi cho xe máy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi bãi đỗ xe ôtô trên vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình) bị tạm dừng hoạt động, hàng loạt xe máy đã leo lên đoạn vỉa này mỗi ngày để di chuyển, thoát cảnh ách tắc.

Hàng quán, phương tiện giao thông thi nhau "nuốt chửng" vỉa hè Nguyễn Xiển

Hiệp Phạm - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị thì tại đường Nguyễn Xiển,  Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, điểm dừng đỗ xe trái phép gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nỗi trăn trở của người thợ tóc 30 năm bám vỉa hè mưu sinh

Thanh Trà - Văn Thắng |

Nghề cắt tóc trên vỉa hè đã bắt đầu nở rộ ở HN vào cuối những năm 80, đầu năm 90 của thế kỷ trước. Chỉ cần 1 chiếc gương, 1 chiếc bàn nhỏ, vài ba chiếc ghế và bộ dụng cụ cắt tóc là người thợ có thể hành nghề. Trong dòng chảy phát triển của Hà Nội, đâu đó ở một số góc phố, tiếng “lách cách” của cây kéo cũ kỹ vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. “Cắt tóc vỉa hè”, từ rất lâu đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều người.

Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Myanmar tranh huy chương đồng SEA Games 32

NHÓN PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Loạt chấn động bí ẩn rung chuyển gần vị trí nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Gần vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream bị hư hại vừa xảy ra một loạt chấn động bí ẩn khiến các nhà khoa học bối rối.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Cháy bãi xe ở TP Hồ Chí Minh, 8 ôtô bị thiêu rụi

Chân Phúc |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 16.5 tại bãi xe trên đường Suối Lội, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ghi nhận bước đầu, 8 chiếc ôtô đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Động đất 3,7 độ tại huyện Kon Plông, Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 16.5, Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vừa xảy ra trận động đất 3,7 độ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vừa dẹp được bãi đỗ ôtô, vỉa hè lại trở thành lối đi cho xe máy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi bãi đỗ xe ôtô trên vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình) bị tạm dừng hoạt động, hàng loạt xe máy đã leo lên đoạn vỉa này mỗi ngày để di chuyển, thoát cảnh ách tắc.

Hàng quán, phương tiện giao thông thi nhau "nuốt chửng" vỉa hè Nguyễn Xiển

Hiệp Phạm - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị thì tại đường Nguyễn Xiển,  Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, điểm dừng đỗ xe trái phép gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nỗi trăn trở của người thợ tóc 30 năm bám vỉa hè mưu sinh

Thanh Trà - Văn Thắng |

Nghề cắt tóc trên vỉa hè đã bắt đầu nở rộ ở HN vào cuối những năm 80, đầu năm 90 của thế kỷ trước. Chỉ cần 1 chiếc gương, 1 chiếc bàn nhỏ, vài ba chiếc ghế và bộ dụng cụ cắt tóc là người thợ có thể hành nghề. Trong dòng chảy phát triển của Hà Nội, đâu đó ở một số góc phố, tiếng “lách cách” của cây kéo cũ kỹ vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. “Cắt tóc vỉa hè”, từ rất lâu đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều người.