3 ngày Tết, Gia Lai xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 3.2, tin từ Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho hay, 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Các vụ tai nạn chủ yếu do nạn nhân sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ.

Theo đó, 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 3 vụ tai nạn làm chết 6 người: Huyện Đak Pơ 1 vụ, làm 1 người chết; huyện Krông Pa 1 vụ, làm 2 người chết; huyện Chư Prông 1 vụ, làm 3 người chết, tăng 2 người chết so với Tết Nguyên đán 2021.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Gia Lai lập biên bản 259 trường hợp vi phạm, tạm giữ 97 xe môtô, 76 giấy tờ các loại, xử phạt 147 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 43,4 triệu đồng.

Nghiêm trọng và tang thương nhất là vụ tai nạn giao thông ở huyện Chư Prông làm 3 người chết. Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Hầu hết các nạn nhân đều còn trẻ, hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu.

Vào lúc 18h30 Mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, anh Trần Bình Trọng (SN 1996, trú tại thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) điều khiển xe môtô biển số 81C.B3-131.87 lưu thông trên tỉnh lộ 665. Đến đoạn qua làng Nớt, xã Ia Me, huyện Chư Prông đã xảy ra va chạm với xe môtô biển số 81B3-171.83 do Rơ Lan Thương (SN 2005) điều khiển, chở phía sau là Rơ Mah Soan (SN 2006, cùng trú tại làng Siu, xã Ia Me) đi ngược chiều.

Hậu quả, anh Trọng và Thương tử vong tại chỗ, Soan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Quân y 211. Được biết, anh Trọng có vợ và 2 con nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi. Rơ Lan Thương mới cưới vợ, sinh con đầu lòng hơn một tháng. Trước khi lái xe ra khỏi nhà, Thương có uống rượu và chúc Tết ở nhà người quen.

Như Báo Lao Động phản ánh, trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, ý thức chấp hành pháp luật chưa có khiến số vụ tai nạn có xu hướng nghiêm trọng, tăng tỉ lệ tử vong.

Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã mở các lớp dạy bằng lái, học luật giao thông, tặng mũ bảo hiểm, phối hợp hợp với Cảnh sát giao thông kiểm soát các tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ để xử lý nghiêm người lái xe vi phạm luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

60 vụ tai nạn giao thông với 36 người chết trong 3 ngày nghỉ Tết

Việt Dũng |

Chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ vừa qua, từ 29 (tức 30 Tết) - mùng 2 Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận có 60 vụ tai nạn trên đường bộ.

Tai nạn giao thông ngày 29 Tết khiến 3 người thương vong

An Trịnh |

Phú Thọ - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận nạn nhân sống sót duy nhất sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong 1 gia đình thương vong.

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, 14 người thiệt mạng

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 31.1.2022 (tức 29 Tết) toàn quốc có 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương do tai nạn giao thông. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

60 vụ tai nạn giao thông với 36 người chết trong 3 ngày nghỉ Tết

Việt Dũng |

Chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ vừa qua, từ 29 (tức 30 Tết) - mùng 2 Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận có 60 vụ tai nạn trên đường bộ.

Tai nạn giao thông ngày 29 Tết khiến 3 người thương vong

An Trịnh |

Phú Thọ - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận nạn nhân sống sót duy nhất sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong 1 gia đình thương vong.

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, 14 người thiệt mạng

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 31.1.2022 (tức 29 Tết) toàn quốc có 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương do tai nạn giao thông. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.