60 vụ tai nạn giao thông với 36 người chết trong 3 ngày nghỉ Tết

Việt Dũng |

Chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ vừa qua, từ 29 (tức 30 Tết) - mùng 2 Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận có 60 vụ tai nạn trên đường bộ.

Chiều mùng 2 Tết, Cục Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đường bộ xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người.

So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 04 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm sâu cả 3 tiêu chí (giảm 14 vụ, giảm 24 người chết, giảm 17 người bị thương).

Trên đường sắt, không xảy ra tai nạn. Như vậy so với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, người bị thương không tăng, không giảm.

Đường thủy cũng không xảy ra tai nạn (so với 03 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2021 giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, người bị thương không tăng, không giảm); (so với 03 ngày cùng kỳ năm 2020 giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, người bị thương không tăng, không giảm).

Kết quả thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022.

Về đường bộ, Cảnh sát giao thông công an các địa phương trong 3 ngày qua đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỉ đồng; tạm giữ 12 xe ôtô, 1.108 xe mô tô; tước 210 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó lực lượng chức năng xử lý 388 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy 1 trường hợp. Số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.360 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông trực 100% quân số. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Kết quả xử lý qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong 03 ngày qua, số lượng vi phạm hệ thống ghi nhận là 364 trường hợp. Số phương tiện dừng lập biên bản là 11 trường hợp. Số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm là 1.706 trường hợp.

Trong 3 ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, tổ chức thực hiện kế hoạch về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022.

Trong ngày mùng 2 Tết, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã thăm và kiểm tra công tác tại Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 tiếp tục tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

Bên cạnh đó, cần phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí; gắn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông ngày 29 Tết khiến 3 người thương vong

An Trịnh |

Phú Thọ - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận nạn nhân sống sót duy nhất sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong 1 gia đình thương vong.

40% tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện uống rượu bia

Minh Hạnh |

Thói quen sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông trong dịp Tết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn. Theo quy định nếu uống rượu bia lái xe, sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm.

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, 14 người thiệt mạng

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 31.1.2022 (tức 29 Tết) toàn quốc có 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương do tai nạn giao thông. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tai nạn giao thông ngày 29 Tết khiến 3 người thương vong

An Trịnh |

Phú Thọ - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa tiếp nhận nạn nhân sống sót duy nhất sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong 1 gia đình thương vong.

40% tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện uống rượu bia

Minh Hạnh |

Thói quen sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông trong dịp Tết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn. Theo quy định nếu uống rượu bia lái xe, sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm.

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, 14 người thiệt mạng

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 31.1.2022 (tức 29 Tết) toàn quốc có 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương do tai nạn giao thông. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.