1.744 tác phẩm báo chí vào vòng Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia 2021

Trần Tuấn |

Hà Nội - Ngày 19.4, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Năm nay, Hội đồng nhận được 1911 tác phẩm, trong đó có 1.744 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định.

Theo thống kê của Ban Thư ký tổng hợp Giải, tổng số tác phẩm tham dự ở mức cao từ trước đến nay. Điều này cho thấy sức hút của Giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Hội nhà báo trong cả nước.

Giải báo chí Quốc gia năm nay nhận được sự tham gia của 35 Chi hội trực thuộc, 18/20 Liên Chi hội, và lần thứ tư liên tiếp có sự góp mặt của đầy đủ 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Giải năm nay gồm 11 nhóm giải: Báo in có 3 nhóm giải; Ảnh báo chí có 1 nhóm giải, Phát thanh có 2 nhóm giải; Truyền hình có 3 nhóm giải; Báo điện tử có 2 nhóm giải. Trong đó, các loại hình phát thanh, truyền hình và báo điện tử tiếp tục chấm trực tuyến qua phần mềm chấm giải của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2021 Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2021. Ảnh: Hữu Chánh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2021 cho biết, đây là vòng sơ khảo với thử thách lớn, Hội đồng sơ khảo năm nay có nhiều tiểu ban, nhiều thành viên mới.

Bên cạnh các thành viên chấm giải có bề dày, uy tín còn có sự tham gia của các nhà báo đang làm báo, "đang lăn lộn trong đời sống báo chí", nắm bắt thời sự, nắm bắt được các phương thức làm báo hiện đại, với tư duy làm báo mới. Đây là những tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn thành viên Hội đồng sơ khảo năm nay.

Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2021 nhận định, ảnh báo chí vẫn là một điểm yếu của Giải. Đây là thể loại rất quan trọng và thực tế hoạt động ảnh báo chí không hề yếu, tuy nhiên số lượng tác phẩm tham gia còn thấp. Điều này có thể do các đơn vị chưa hưởng ứng tham gia Giải.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, mặc dù Ban tổ chức đã cho phép các đơn vị gửi tác phẩm dự thi trực tiếp lên Hội đồng mà không phải qua các Chi hội nhưng số lượng vẫn thấp. Chưa kể nhiều tác phẩm ảnh chưa mang tính chất là tác phẩm báo chí đứng độc lập, nhiều ảnh mới chỉ là minh hoạ cho bài; chưa mang hơi thở đời sống, chính trị; chất lượng chưa cao. Vẫn hiếm có một bức ảnh có thể đứng độc lập như một tác phẩm báo chí.

"Ban tổ chức mong muốn các cấp hội, các cơ quan báo chí, trong việc tác nghiệp hàng ngày cần phải đánh giá cao hơn, coi trọng hơn thể loại ảnh báo chí”, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia Nguyễn Đức Lợi nói.

Ông Nguyễn Đức Lợi lưu ý, các thành viên tham gia chấm Vòng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2021 phải thực sự công bằng, khách quan, công tâm, minh bạch, lựa chọn xứng đáng các tác phẩm xuất sắc để dự Vòng Chung khảo.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện đằng sau tác phẩm đạt giải A giải Báo chí Quốc gia của báo Lao Động

NHÓM PV |

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý, trao tặng và tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Báo Lao Động đã có 2 năm liên tiếp đạt giải A giải Báo chí Quốc gia. Và tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2020, tác phẩm đạt giải A là loạt 5 bài: "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" của nhóm tác giả Lan Hương, Đình Trường. Phía sau những thước phim được ghi hình bằng camera ẩn, đằng sau những thông tin được phơi bày trên mặt báo là sự đeo bám, dấn thân nhiều tháng trời của phóng viên Báo Lao Động.

Báo Lao Động giành 4 giải Báo chí Quốc gia

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Tối 24.10, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2020. Tại buổi trao giải, Báo Lao Động đã nhận được 1 giải A và 3 giải C.

Báo Lao Động đạt 1 giải A, 3 giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2020

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 diễn ra tại Hà Nội tối nay (24.10), Báo Lao Động vinh dự đạt 1 giải A và 3 giải C. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Câu chuyện đằng sau tác phẩm đạt giải A giải Báo chí Quốc gia của báo Lao Động

NHÓM PV |

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý, trao tặng và tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Báo Lao Động đã có 2 năm liên tiếp đạt giải A giải Báo chí Quốc gia. Và tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2020, tác phẩm đạt giải A là loạt 5 bài: "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" của nhóm tác giả Lan Hương, Đình Trường. Phía sau những thước phim được ghi hình bằng camera ẩn, đằng sau những thông tin được phơi bày trên mặt báo là sự đeo bám, dấn thân nhiều tháng trời của phóng viên Báo Lao Động.

Báo Lao Động giành 4 giải Báo chí Quốc gia

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Tối 24.10, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2020. Tại buổi trao giải, Báo Lao Động đã nhận được 1 giải A và 3 giải C.

Báo Lao Động đạt 1 giải A, 3 giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2020

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 diễn ra tại Hà Nội tối nay (24.10), Báo Lao Động vinh dự đạt 1 giải A và 3 giải C.