Liên quan tới loạt bài của báo Lao Động: Thêm 3 doanh nghiệp bị khởi tố

NHÓM PHÓNG VIÊN |

QUẢNG TRỊ - Sau loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” của Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Ngoài việc xử lý những cán bộ buông lỏng quản lý, đến thời điểm này đã có 5 doanh nghiệp bị khởi tố về tội buôn lậu.

Video: Lợn nhập khẩu trốn cách ly chạy về lò mổ (tháng 1.2021).

Ngày 24.10, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xác nhận, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành thêm quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với 3 doanh nghiệp.

Cụ thể, vào các ngày 28.6, 11.8 và 7.9.2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

3 doanh nghiệp bị khởi tố là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong (địa chỉ ở khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Thắng Lợi (địa chỉ ở thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng (địa chỉ ở khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Các Quyết định khởi tố của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa phê chuẩn, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc khởi tố nói trên, vào tháng 1.2021, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong; Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Thắng Lợi và Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng lợn sống dùng để làm thịt từ Thái Lan về Việt Nam.

Tại thời điểm nhập khẩu, các công ty đã được Trạm Kiểm dịch động vật Lao Bảo và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo làm thủ tục, phê duyệt cho phép đưa hàng về địa điểm cách ly, kiểm dịch và chờ hoàn thành thủ tục thông quan theo quy định. Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo xác định cả 3 công ty đã không đưa hàng về địa điểm cách ly được phê duyệt mà tiêu thụ hàng hóa khi chưa thực hiện kiểm dịch và thông quan theo quy định.

Loạt bài điều tra về lợn nhập khẩu trốn cách ly đăng trên Báo Lao Động.
Loạt bài điều tra về lợn nhập khẩu trốn cách ly đăng trên Báo Lao Động.

Theo đó, tang vật vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong là 720 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan với trọng lượng từ 90-120kg/con, trị giá hàng hóa vi phạm là 6.120.774.000 đồng; tang vật vi phạm của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Thắng Lợi là 92 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan có trọng lượng từ 90-130kg/con, trị giá hàng hóa vi phạm là 659.617.920 đồng; tang vật vi phạm của Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng là 170 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan có trọng lượng từ 90-130kg/con, trị giá hàng hóa vi phạm là 1.219.389.600 đồng.

Vào tháng 6.2021, cũng liên quan đến việc nhập khẩu lợn nói trên, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố Công ty TNHH Đầu tư và XNK Vinh Phú và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong tội buôn lậu.

Trước đó, vào tháng 1.2021, Báo Lao Động có loạt bài viết “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”, thông tin nhiều lô lợn nhập khẩu ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chưa kiểm dịch theo quy định đã được đưa vào lò mổ. Từ các thông tin điều tra của báo, trong tháng 1.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu. Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng chấn chỉnh việc buông lỏng quản lý của cơ quan thú y ở tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Thú y vùng III.

Ngoài 5 doanh nghiệp đã bị khởi tố nói trên, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (trụ sở tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý đúng quy định của pháp luât,

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Gian dối cách ly lợn nhập khẩu, 2 doanh nghiệp bị khởi tố

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”, Hải quan tỉnh Quảng Trị xác định 5 doanh nghiệp có hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, do Cục Thú y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện, 2 doanh nghiệp đã bị Hải quan tỉnh Quảng Trị khởi tố.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi Hải quan Quảng Bình tiến hành khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều tra.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y bị đề nghị kiểm điểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc lợn nhập khẩu chưa qua cách ly đã được cấp giấy cho đi giết mổ, ngoài việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Hải, Trưởng phòng Thú y với hình thức cảnh cáo và chuyển vị trí công tác khác, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Cán bộ thú y để lợn nhập khẩu trốn kiểm dịch chạy thẳng vào lò mổ: Vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ thu hồi thẻ

Khánh Vũ (thực hiện) |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những sai phạm của Chi cục Thú y vùng I, II, III trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lợn nhập khẩu “trốn” cách ly, được chở thẳng vào lò mổ cũng như hành vi “tiếp tay” của cán bộ kiểm dịch, cấp khống giấy chứng nhận để thương lái “né” kiểm dịch… sẽ bị xử lý như thế nào? Để tiếp tục rộng đường dư luận, Báo Lao Động đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) Phạm Văn Đông.

Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly chạy về lò mổ: Tước quyền kiểm dịch của 2 cán bộ

NHÓM PV |

Trong loạt bài điều tra vạch trần gian dối trốn cách ly phòng dịch đối với lợn nhập khẩu, Lao Động đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kiểm dịch của cán bộ kiểm dịch thuộc Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An. Đơn vị này sau đó đã thu hồi quyền kiểm dịch của cán bộ vi phạm, đồng thời xử phạt hành chính doanh nghiệp khai báo gian dối nhằm trốn cách ly.

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, tìm hiểu về những thông tin Báo Lao Động nêu, trước mắt Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên đối với cán bộ thú y cấp giấy “thông hành” cho xe chở lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đi giết mổ.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý

Phong Nguyễn |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về tình trạng lợn nhập khẩu chạy thẳng từ biên giới vào lò mổ, bỏ qua khâu kiểm dịch và có hiện tượng một số cán bộ chức năng buông lỏng quản lý, thậm chí “tiếp tay”. Phản hồi thông tin báo nêu, đại diện nhiều cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra, xác minh và xử lý, thậm chí truy tố theo quy định của pháp luật.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Gian dối nhưng lại khẳng định "đúng quy định"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong vòng 15 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15.1.2021, đã có 61.501 con lợn được 14 doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Vậy ngoài số lợn nhập khẩu chưa qua cách ly kiểm dịch chạy thẳng đến lò mổ mà chúng tôi đã đề cập ở bài trước, có bao nhiêu xe được phù phép nữa? Chúng tôi đặt câu hỏi với các địa phương liên quan, và Thú y vùng III - thì câu trả lời nhận được luôn là lời khẳng định: "Làm đúng quy định". Tuy nhiên, hành trình của các xe chở lợn nhập khẩu dưới đây tiếp tục phơi bày những dối trá.

Ai tiếp tay cho lợn nhập từ Thái Lan tuồn thẳng ra thị trường?

NHÓM PV |

Ngày 11.1, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Theo quy trình, lợn nhập khẩu phải được cách ly, xét nghiệm dịch bệnh, nếu an toàn mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, PV Báo Lao Động phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn và việc cách ly, xét nghiệm, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Gian dối cách ly lợn nhập khẩu, 2 doanh nghiệp bị khởi tố

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”, Hải quan tỉnh Quảng Trị xác định 5 doanh nghiệp có hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, do Cục Thú y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện, 2 doanh nghiệp đã bị Hải quan tỉnh Quảng Trị khởi tố.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi Hải quan Quảng Bình tiến hành khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều tra.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y bị đề nghị kiểm điểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc lợn nhập khẩu chưa qua cách ly đã được cấp giấy cho đi giết mổ, ngoài việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Hải, Trưởng phòng Thú y với hình thức cảnh cáo và chuyển vị trí công tác khác, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Cán bộ thú y để lợn nhập khẩu trốn kiểm dịch chạy thẳng vào lò mổ: Vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ thu hồi thẻ

Khánh Vũ (thực hiện) |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những sai phạm của Chi cục Thú y vùng I, II, III trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lợn nhập khẩu “trốn” cách ly, được chở thẳng vào lò mổ cũng như hành vi “tiếp tay” của cán bộ kiểm dịch, cấp khống giấy chứng nhận để thương lái “né” kiểm dịch… sẽ bị xử lý như thế nào? Để tiếp tục rộng đường dư luận, Báo Lao Động đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) Phạm Văn Đông.

Lợn nhập khẩu "trốn" cách ly chạy về lò mổ: Tước quyền kiểm dịch của 2 cán bộ

NHÓM PV |

Trong loạt bài điều tra vạch trần gian dối trốn cách ly phòng dịch đối với lợn nhập khẩu, Lao Động đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kiểm dịch của cán bộ kiểm dịch thuộc Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An. Đơn vị này sau đó đã thu hồi quyền kiểm dịch của cán bộ vi phạm, đồng thời xử phạt hành chính doanh nghiệp khai báo gian dối nhằm trốn cách ly.

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, tìm hiểu về những thông tin Báo Lao Động nêu, trước mắt Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên đối với cán bộ thú y cấp giấy “thông hành” cho xe chở lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đi giết mổ.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý

Phong Nguyễn |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về tình trạng lợn nhập khẩu chạy thẳng từ biên giới vào lò mổ, bỏ qua khâu kiểm dịch và có hiện tượng một số cán bộ chức năng buông lỏng quản lý, thậm chí “tiếp tay”. Phản hồi thông tin báo nêu, đại diện nhiều cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra, xác minh và xử lý, thậm chí truy tố theo quy định của pháp luật.

Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Gian dối nhưng lại khẳng định "đúng quy định"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong vòng 15 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15.1.2021, đã có 61.501 con lợn được 14 doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Vậy ngoài số lợn nhập khẩu chưa qua cách ly kiểm dịch chạy thẳng đến lò mổ mà chúng tôi đã đề cập ở bài trước, có bao nhiêu xe được phù phép nữa? Chúng tôi đặt câu hỏi với các địa phương liên quan, và Thú y vùng III - thì câu trả lời nhận được luôn là lời khẳng định: "Làm đúng quy định". Tuy nhiên, hành trình của các xe chở lợn nhập khẩu dưới đây tiếp tục phơi bày những dối trá.

Ai tiếp tay cho lợn nhập từ Thái Lan tuồn thẳng ra thị trường?

NHÓM PV |

Ngày 11.1, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Theo quy trình, lợn nhập khẩu phải được cách ly, xét nghiệm dịch bệnh, nếu an toàn mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, PV Báo Lao Động phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn và việc cách ly, xét nghiệm, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.