16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La: Tăng cường kiểm soát hồ đập, hầm mỏ

Vũ Long |

Theo Viện Vật lý địa cầu, trong 2 ngày (từ 27-29.7), đã xảy ra 16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La. Trong đó, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,3 đã gây thiệt hại.
TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin về động đất. Ảnh: Ngọc Hà
TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin về động đất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sáng 29.7. Ảnh: Ngọc Hà

Liên tiếp xảy ra 16 trận động đất

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình động đất và công tác chỉ đạo ứng phó bảo đảm an toàn hồ chứa sau động đất do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai tổ chức sáng 29.7, TS Nguyễn Xuân An – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin: Từ ngày 12 giờ trưa 27.7 đến 7 giờ ngày 29.7.2020 đã liên tiếp xảy ra 16 trận động đất với độ lớn từ 2,6 - 5,3.

Tâm chấn của các trận xảy ra sát nhau trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La. Từ trận 2 đến trận 16 có cường độ nhỏ không gây tác động lớn. Riêng trận 1 với độ lớn 5,3 (trung bình) đã gây  thiệt hại đối với các công trình xây dựng kém.

"Sau trận động đất đó, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục quan trắc thì phát hiện có 16 trận dư chấn của trận động đất này có độ lớn từ 2.5-4 và khoảng 10-15 dư chấn nhỏ hơn, có độ lớn dưới 2.5" – TS Nguyễn Xuân Anh thông tin.

Nhiều trụ sở bị hư hỏng do trận động đất trưa 27.7. Ảnh: PCTT-TKCN Sơn La
Nhiều trụ sở bị hư hỏng do trận động đất trưa 27.7. Ảnh: PCTT-TKCN Sơn La

Nguy cơ gia tăng động đất, cần sẵn sàng ứng phó

Theo đại diện Bộ Công Thương, đến thời điểm này, các hồ chứa thủy điện các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đều vận hành bình thường; các hầm mỏ tại Hòa Bình đang hoạt động bình thường và đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Tập đoàn EVN đã kiểm tra an toàn hồ chứa, theo dõi chặt chẽ để có giải pháp ứng phó thích hợp.

Theo yêu cầu của Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, các địa phương, lực lượng chức năng của các bộ, ngành cần sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Sắp tới có thể gia tăng động đất, sạt lở, cần quan tâm đến công tác ứng phó, tuyên truyền để cả nhân dân và chính quyền địa phương không chủ quan. Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi dư chấn động đất, kịp thời thông tin phục vụ chỉ đạo ứng phó.

"Các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, rà soát, có kế hoạch bảo đảm an toàn cho các hồ lớn, đặc biệt là các hồ xung yếu"- ông Trần Quang Hoài nêu ý kiến.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng, sụt lún do động đất ở Sơn La

Phạm Đông |

Nhiều đợt động đất và dư chấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây hư hỏng nhiều tài sản, công trình và nhà ở của người dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả động đất ở Sơn La

Vũ Long |

Ngày 28.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi công điện yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do các trận động đất ở Sơn La.

Liên tiếp động đất ở Sơn La: Khuyến nghị người dân gia cố nhà cửa

Vũ Long |

Viện Vật lý địa cầu khẳng định: Động đất liên tiếp ở Mộc Châu, Sơn La không phải là hiện tượng bất thường, nhưng người dân cần gia cố nhà cửa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng, sụt lún do động đất ở Sơn La

Phạm Đông |

Nhiều đợt động đất và dư chấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây hư hỏng nhiều tài sản, công trình và nhà ở của người dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả động đất ở Sơn La

Vũ Long |

Ngày 28.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi công điện yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do các trận động đất ở Sơn La.

Liên tiếp động đất ở Sơn La: Khuyến nghị người dân gia cố nhà cửa

Vũ Long |

Viện Vật lý địa cầu khẳng định: Động đất liên tiếp ở Mộc Châu, Sơn La không phải là hiện tượng bất thường, nhưng người dân cần gia cố nhà cửa.