Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả động đất ở Sơn La

Vũ Long |

Ngày 28.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi công điện yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do các trận động đất ở Sơn La.

Để giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 995/CĐ-TTg ngày 27.7.2020.

UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình tiếp tục thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số;

Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá thiệt hại, bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống; khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, đặc biệt là trường học, trạm y tế;

Chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn công trình; Sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập lớn (Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng) tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của động đất.

Viện Vật lý Địa cầu theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. 5. Các Bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện công điện này và Công điện số 995/CĐ-TTg ngày 27.7.2020, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

12 giờ trưa 28.7: Xảy ra trận động đất thứ 7 tại Mộc Châu, Sơn La

Vũ Long |

Trưa nay (28.7), trận động đất thứ 7 đã xảy ra tại Mộc Châu, Sơn La. Tính từ 12 giờ trưa qua đến nay, 7 trận động đất đã nối nhau xảy ra tại khu ở vực này này.

Liên tiếp động đất ở Sơn La: Khuyến nghị người dân gia cố nhà cửa

Vũ Long |

Viện Vật lý địa cầu khẳng định: Động đất liên tiếp ở Mộc Châu, Sơn La không phải là hiện tượng bất thường, nhưng người dân cần gia cố nhà cửa.

Lại xảy ra trận động đất, cường độ 4.0 richter tại Mộc Châu, Sơn La

Vũ Long |

Trong vòng 2 giờ đồng hồ sáng 28.7, đã xảy ra 2 trận động đất từ 3,3-4,0 độ richter tại Mộc Châu, Sơn La. Đây là trận động đất thứ 6 tại Mộc Châu kể từ 12 giờ trưa qua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

12 giờ trưa 28.7: Xảy ra trận động đất thứ 7 tại Mộc Châu, Sơn La

Vũ Long |

Trưa nay (28.7), trận động đất thứ 7 đã xảy ra tại Mộc Châu, Sơn La. Tính từ 12 giờ trưa qua đến nay, 7 trận động đất đã nối nhau xảy ra tại khu ở vực này này.

Liên tiếp động đất ở Sơn La: Khuyến nghị người dân gia cố nhà cửa

Vũ Long |

Viện Vật lý địa cầu khẳng định: Động đất liên tiếp ở Mộc Châu, Sơn La không phải là hiện tượng bất thường, nhưng người dân cần gia cố nhà cửa.

Lại xảy ra trận động đất, cường độ 4.0 richter tại Mộc Châu, Sơn La

Vũ Long |

Trong vòng 2 giờ đồng hồ sáng 28.7, đã xảy ra 2 trận động đất từ 3,3-4,0 độ richter tại Mộc Châu, Sơn La. Đây là trận động đất thứ 6 tại Mộc Châu kể từ 12 giờ trưa qua.