14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Tín hiệu tốt trong công tác phòng chống dịch

Biểu đồ số ca mắc do Bộ Y tế công bố cho thấy, từ ngày 4.4 số ca mắc đã giảm dần, chỉ trung bình ghi nhận 5 ca/ngày. Trong đó, có những ngày 5, 11, 14, 15, 16 cả nước chỉ ghi nhận thêm một ca mắc mỗi ngày.

Từ sau khi công bố ca mắc tại Hà Giang vào sáng 16.4 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Đến sáng nay 19.4, tổng số ca mắc đang dừng lại ở con số 268. Trong đó có 201 ca đã được điều trị khỏi/xuất viện, chiếm tỷ lệ 75%. Như vậy, chỉ còn 25% số ca mắc đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 20 ca đã có kết quả âm tính ít nhất một lần.

Việc hội chẩn và điều trị được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, có thể kết nối từ Trung tâm Điều trị của Bộ Y tế với các cơ sở y tế các tuyến để chỉ đạo công tác điều trị. Các ca bệnh nặng đang tiến triển tốt. Đến nay, chưa có bệnh nhân tử vong.

Đơn cử như tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến đầu trong công tác điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 với tổng số ca là 135; đến nay, đã có 98 ca điều trị tại đây được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại các cơ sở y tế khác hoặc tại nhà.

Thời gian qua, có thể nói, Việt Nam đã và đang có những bước đi quyết liệt, kịp thời và đúng hướng để kiểm soát dịch không bùng phát, cả trong lĩnh vực dự phòng và điều trị.

Các chuyên gia dịch tễ cho rằng, trong tuần thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội, khi các tín hiệu phòng chống dịch có vẻ khả quan khi số ca mắc giảm, tỷ lệ điều trị khỏi tăng. Tuy nhiên,  nếu người dân chủ quan sẽ rất đáng lo ngại, sẽ khiến mọi cố gắng, công sức phòng chống dịch thời gian vừa qua "đổ xuống sông xuống biển".

 

3 ngày không có ca mắc mới chưa đánh giá được điều gì

Phân tích về điều này, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam nhận định, việc trong 72 giờ qua không có thêm ca mắc mới cũng phần nào nói lên việc lây nhiễm ngoài cộng đồng chưa đáng kể.

Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng số người mắc COVID-19 hiện nay có triệu chứng nhẹ rất nhiều và chủ quan không vào viện làm xét nghiệm, nên rất có thể những đối tượng này sẽ bị bỏ qua, chưa được phát hiện ra.

Vừa qua, khi chúng ta phát hiện có ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng và mất dấu ca bệnh đầu tiên (F0) thì nguồn lây này vẫn vô hình trong cộng đồng. Đây vẫn là điều đáng lo ngại khi người dân hoàn toàn có thể bị lây nhiễm. Người dân cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Theo ông, đây chính là thời điểm này vẫn rất cần sự cảnh giác trong cộng đồng, phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, khi hết giai đoạn giãn cách xã hội thứ 2, mọi thứ vẫn tốt thì sẽ có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

"Phải 14 ngày liên tiếp kể từ ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới thì mới được có thể đánh giá được dịch đã lui hay chưa. Mới có 72 giờ, chưa thể đánh giá được điều gì"- PGS Hồng Hà nói.

Đồng quan điểm này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng: Giãn cách xã hội chính là yếu tố quan trọng mang tới thành công trong khống chế dịch không bùng phát.

Tuy nhiên, COVID-19 là một dịch bệnh mới, hết sức phức tạp và thế giới còn đang gồng mình để chống lại nó, thì Việt Nam cũng không thể lơ là, chủ quan, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Nếu người dân chủ quan, không tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội sẽ tạo điều kiện để virus lây lan"- ông nói.

Việc chống dịch là việc cần phải có sự đồng lòng của toàn dân. Do đó, dù mọi tín hiệu lạc quan, nhưng các chuyên gia dịch tễ đều cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân nghiêm túc  tuân thủ giãn cách xã hội, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng bệnh khi ra ngoài cộng đồng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét, rửa tay thường xuyên...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 19.4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam chưa ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa thêm có ca mắc COVID-19 mới.

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 19.4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam chưa ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa thêm có ca mắc COVID-19 mới.

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.