72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 19.4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam chưa ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa thêm có ca mắc COVID-19 mới.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6h ngày 19.4.2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Số ca mắc mới tính từ 18h ngày 17.4 đến 6h00 ngày 19.4: 0 ca

 
Nguồn: Bộ Y tế

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279;

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338;

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

 
Nguồn: Bộ Y tế

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 6 ca.

Hiện số ca bình phục là 201, chiếm tỉ lệ 75%.

Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa có thêm ca mắc COVID-19 mới.

Các chuyên gia khuyến cáo mặc dù 72 giờ Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, nhưng không có nghĩa là đã hết dịch COVID-19. Người dân tuyệt đối không chủ quan, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 được khuyến cáo như hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng... theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Hành trình di chuyển qua 2 cơ sở y tế của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Ngày 16.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra thông báo số 68/TB-SYT về quá trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 268- ca bệnh đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Hành trình di chuyển qua 2 cơ sở y tế của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Ngày 16.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra thông báo số 68/TB-SYT về quá trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 268- ca bệnh đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.