Bệnh nhân COVID-19 số 268 ở Hà Giang là một ca bệnh đặc biệt về mặt dịch tễ

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang, hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một ca bệnh "lạ", có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Thầy thuốc ưu tú- Bác sĩ chuyên khoa II Lương Viết Thuần- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho hay ca bệnh này, chúng tôi phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới ra kết quả dương tính.

"Ngày 11.4, chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả nghi ngờ dương tính; đến ngày 14.4 kết quả lần 2 cũng nghi ngờ dương tính. Chúng tôi tiếp tục lấy dịch họng làm xét nghiệm lần 3, lấy mẫu máu làm xét nghiệm mới có thể khẳng định dương tính. Chúng tôi nhận kết quả xét nghiệm lần 3 của Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lúc 17h30, ngày 15.4.2020 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2"- ông Thuần nói.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, đây không phải là ca bệnh điển hình. "Chúng tôi phải kiên trì, làm đi làm lại. Chúng tôi chưa dám khẳng định nguyên nhân của tình trạng này vì đây là một bệnh mới. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Giang, nhưng lại là một ca có thể nói "đặc biệt" hơn so với các ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố trước đó" ông Thuần cho hay. 

Theo bác sĩ Lương Viết Thuần, người anh trai đi chăm sóc bệnh nhân hàng ngày tiếp xúc rất gần với bệnh nhân nhưng lại chưa bị lây nhiễm, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. 

Bệnh nhân chủ yếu ở nhà, nhưng lại tiếp xúc với những người đi làm việc bên Trung Quốc về. Tuy nhiên, những người này lại không có ai có biểu hiện bệnh cả, xét nghiệm âm tính.

"Đây là một ca khó. Các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ cũng có cùng nhận định với chúng tôi"- ông Thuần khẳng định.

Nguyên nhân lây nhiễm của bệnh nhân cũng chưa được làm rõ. Ngành y tế vẫn đang tiến hành điều tra dịch tễ về ca bệnh 268 này. Hiện nay tình trạng bệnh nhân ổn định.

Chia sẻ về những khó khăn khi tham gia phòng chống dịch tại nơi xa xôi hẻo lánh, ông Thuần nói: "Cán bộ y tế của chúng tôi liên tục những ngày nay phải làm việc trên núi, đường sá xa xôi, đi lại vất vả. Nhiệt độ trên đó rất thấp, khoảng 10- 11 độ C, lạnh, sương mù. Hiện tại chúng tôi có khoảng hơn chục người cùng các ban ngành khác vẫn đang triển khai công tác phòng chống dịch tại thôn Pín Tủng, thực hiện khoanh vùng, dập dịch, phun khử trùng toàn bộ thôn và theo dõi sức khỏe cho nhân dân".

Trước đó, sáng 16.4, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 số 268 là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, gần biên giới giáp Trung Quốc. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Ngày 7.4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Hành trình di chuyển qua 2 cơ sở y tế của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Ngày 16.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra thông báo số 68/TB-SYT về quá trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 268- ca bệnh đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nơi có ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang: Có 3 lối mòn giáp Trung Quốc

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 268, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã tiến hành điều tra người tiếp xúc gần (F1): 56 người, trong đó có 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp, gồm 5 người tại phòng khám đa khoa Phó Bảng, 13 người tại Bệnh viện đa khoa huyện và 2 người thuộc Trung tâm Y tế huyện. 

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Hành trình di chuyển qua 2 cơ sở y tế của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Ngày 16.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra thông báo số 68/TB-SYT về quá trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 268- ca bệnh đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nơi có ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang: Có 3 lối mòn giáp Trung Quốc

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 268, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã tiến hành điều tra người tiếp xúc gần (F1): 56 người, trong đó có 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp, gồm 5 người tại phòng khám đa khoa Phó Bảng, 13 người tại Bệnh viện đa khoa huyện và 2 người thuộc Trung tâm Y tế huyện.