1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Bước cải cách hiệu quả

Nhóm PV |

Tròn 1 năm Hà Nội thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Người dân là trung tâm

Sau 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi khi đi làm các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí mà không cần xếp hàng chờ đợi như trước đây.

Ông Nguyễn Văn Hoà – người dân sinh sống tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, qua 1 năm triển khai có rất nhiều ưu điểm. “Các thủ tục hành chính được công khai trên UBND phường để nhân dân đến liên hệ có điều kiện nghiên cứu, từ đó triển khai thực hiện theo yêu cầu, nguyện vọng của mình. Cổng thông tin của UBND phường cũng đã được niêm yết công khai. Các thủ tục giấy tờ về mặt hành chính được giảm thiểu rất nhiều, thời gian trả kết quả cho cán bộ nhân dân đến làm thủ tục hành chính đều rất ngắn gọn”.

Hồ sơ được trả luôn giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, chỉ đến UBND phường 1 lần để thực hiện các thủ tục, giảm thiểu thời gian chờ đợi và đi lại. Ngoài ra, người dân được hướng dẫn đăng ký thông tin, kê khai trực tuyến trên điện thoại thông minh, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia.

Các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh hơn cho người dân.
Các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh hơn cho người dân.

Đến phường để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chị Vũ Trung Anh (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) cho biết, hiện tại đã có thể làm trên cổng dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính dễ dàng hơn, có thể làm online sau 5-10 phút là có kết quả.

Các điểm mới trong vận hành mô hình chính quyền đô thị là cấp phường chỉ có UBND và không còn HĐND, ngoài ra để phục vụ người dân nhanh nhất, chủ tịch UBND phường được uỷ quyền cho công chức tư pháp, hộ tịch thực hiện ký chính thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao, các giấy tờ văn bản, chữ ký.

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cho hay: “Điểm nổi bật khi thực hiện chính quyền đô thị mà người dân được hưởng là khi người dân đến làm các thủ tục hành chính tại phường rút ngắn được thời gian đi lại, nhiều thủ tục hành chính chúng tôi giải quyết được ngay cho người dân vì chúng tôi cũng đã uỷ quyền cho 1 đồng chí công chức tư pháp hộ tịch làm công tác ký chứng thực các giấy tờ, văn bản theo quy định. Điều này giúp tinh gọn bộ máy và giúp cải cách thủ tục hành chính, hướng tới người dân là trung tâm”.

Mấu chốt cuối cùng là vấn đề con người

Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đặc điểm của quận Hoàn Kiếm là cư dân sinh sống trên địa bàn quận hầu hết có thời gian ăn, ở, sinh hoạt rất lâu. Có rất nhiều các loại giấy tờ cần phải xác minh, xác nhận.

"Chúng tôi cũng đã yêu cầu đội ngũ cán bộ của quận phải nắm chắc hồ sơ lưu trữ; hiểu rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay; tinh thần thái độ phục vụ người dân phải thay đổi từ việc tiếp nhận xử lý, quy trình giải quyết phải đảm bảo chặt chẽ nhưng phải tuân thủ thời gian đáp ứng yêu cầu mà Ban Chỉ đạo thành phố cũng như Ban Chỉ đạo quận đã lập ra" - ông Long nói.

Theo Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, việc giải quyết các thủ tục liên quan đến chính quyền đô thị là hoàn toàn phù hợp với đô thị hiện nay. Sẽ có rất nhiều tình huống mới, có rất nhiều vấn đề mà chính quyền cần phải giải quyết ngay lập tức.

Việc giảm được các văn bản, giảm được các chỉ đạo trung gian giúp giải quyết nhanh hơn, nhất là những nhu cầu bức xúc của người dân và việc quản trị trong đô thị sẽ hiệu quả hơn so với mô hình trước đây.

Con người là mấu chốt khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.
Con người là mấu chốt khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

"Người đứng đầu chính quyền ở các cấp từ quận đến phường rõ nét hơn. Việc thực thi được thực hiện nhanh hơn và liền mạch hơn, bên cạnh đó với sự hỗ trợ của các sở, ngành, thành phố, các phường được hỗ trợ bởi các phòng ban chuyên môn của quận hiệu quả hơn, giảm được một số lượng lớn những văn bản giấy tờ trước đây chúng ta từng làm" - ông Long cho hay.

Theo ông Long, để mô hình hiệu quả hơn, mấu chốt cuối cùng là vấn đề con người. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức các phường trong giai đoạn hiện nay cần hiểu rõ hơn nữa trách nhiệm và thẩm quyền của mình, để áp dụng cho đúng, chính xác các phần việc mà cấp chính quyền đô thị tại cơ sở đang đặt ra.

Như vậy ngoài việc nhận thức được trách nhiệm, thì đòi hỏi tính quyết đoán, đặc biệt là trình độ hiểu biết về chuyên môn, về pháp luật, và đặc biệt là hiểu biết sâu về địa phương, sẽ giúp công tác giải quyết được nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bố trí 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Quỳnh Anh - Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động hơn 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT; ngoài ra, còn có tổ giám sát các hoạt động của đoàn thanh tra và giám sát việc thực hiện quy chế thi của các thành viên tại các điểm thi - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động

Phạm Linh |

Quý II năm nay, cùng với xu hướng phục hồi kinh tế sau đại dịch, Thành phố Hà Nội đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới; số lao động tìm được việc làm trong Quý II tăng 37,8% so với Quý I.

Hà Nội: Đăng ký khai sinh, kết hôn trực tuyến... không còn cảnh xếp hàng

Phương Anh |

Hà Nội - Sau 1 năm thực hiện triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn... được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hai lần giảm 50% phí trước bạ, doanh số ôtô tăng trưởng ngoạn mục

Anh Tuấn |

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu ưu đãi phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước. Trước đó cũng đã có 2 đợt giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.

Quảng Trị: Vỉa hè vừa làm xong đã bị đào lên để thi công công trình khác

HƯNG THƠ |

Vỉa hè vừa được cải tạo bằng cách lát gạch terrazzo mấy tháng thì đơn vị khác lại đào lên để thi công công trình mới. Chứng kiến sự lãng phí, người dân dọc một số tuyến đường ở Quảng Trị rất bức xúc.

Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố theo quy định để đảm bảo bộ máy, hoạt động của UBND thành phố thông suốt, hiệu quả.

Dễ mất kiểm soát việc lắp đặt thang máy gia đình

THU GIANG - NGUYỄN THUÝ |

Những năm gần đây, xu hướng cải tạo nhà, lắp đặt thang máy riêng đang nở rộ tại các quận, huyện nội thành Hà Nội. Khi quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, nhu cầu xây dựng và lắp đặt thang máy nhà cao tầng càng trở nên phổ biến, nhiều hộ dân sẵn sàng chi hàng trăm, thậm chí cả tỉ đồng để sử dụng tiện ích này phục vụ cho nhu cầu đi lại.

Trang thiết bị y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong vòng 3-6 tháng tới

Thùy Linh |

Đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế khẳng định về cơ bản trong vòng 3- 6 tháng tới nhịp độ cung cấp trang thiết bị y tế cho nhu cầu của các cơ sở y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Hà Nội bố trí 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Quỳnh Anh - Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động hơn 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT; ngoài ra, còn có tổ giám sát các hoạt động của đoàn thanh tra và giám sát việc thực hiện quy chế thi của các thành viên tại các điểm thi - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động

Phạm Linh |

Quý II năm nay, cùng với xu hướng phục hồi kinh tế sau đại dịch, Thành phố Hà Nội đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới; số lao động tìm được việc làm trong Quý II tăng 37,8% so với Quý I.

Hà Nội: Đăng ký khai sinh, kết hôn trực tuyến... không còn cảnh xếp hàng

Phương Anh |

Hà Nội - Sau 1 năm thực hiện triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn... được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.