Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động

Kiều Công Tuấn |

Phú Thọ- Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao vừa tổ chức thăm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2022 tại 3 doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở tại Cụm công nghiệp Hợp Hải.

Công ty TNHH Bethel Quốc tế đang sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang xuất khẩu, có số công nhân lao động trên 320 người; Công ty TNHH Toàn Cầu Xanh Vina sản xuất, kinh doanh bạt nhựa xuất khẩu có trên 200 công nhân lao động; Công ty cổ phần GOC sản xuất, kinh doanh thực phẩm rau, củ, quả, có trên 20 lao động đang làm việc.

Qua nắm bắt, tình hình tư tưởng, đời sống việc làm của đoàn viên, công nhân lao động tại 3 công ty luôn ổn định; bình quân thu nhập của mỗi người lao động đạt từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách, phúc lợi cho đoàn viên, công nhân lao động như: Chi trả lương, thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… được công ty thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã đi thăm quan mô hình, khuôn viên, nhà xưởng sản xuất, bếp ăn của các đơn vị. Liên đoàn Lao động huyện đã chia sẻ, động viên Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động về những khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm tại đơn vị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết lại thỏa ước lao động tập thể đã hết hạn với phương châm “Quyền lợi của người lao động được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Cùng với đó, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tháo gỡ khó khăn, chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động… góp phần cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất và ngày càng phát triển.

Kiều Công Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Lao động có việc làm tăng thêm 6.300 người

Phương Linh |

Khánh Hòa- 6 tháng đầu năm 2022, lao động có việc làm trên địa bàn Khánh Hòa tăng sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Lao động tham gia sàn việc làm rất ít so với nhu cầu tuyển của doanh nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 10/2022 diễn ra vào ngày 27.6, lao động tham gia sàn đáp ứng được rất ít so với nhu cầu tuyển của doanh nghiệp.

Lâm Đồng: Hơn 1.000 lao động được kết nối, giới thiệu việc làm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 26.6, hơn 1.000 người lao động trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã náo nức tham gia ngày hội kết nối, giới thiệu việc làm tại huyện Đức Trọng để tìm kiếm cơ hội công việc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa: Lao động có việc làm tăng thêm 6.300 người

Phương Linh |

Khánh Hòa- 6 tháng đầu năm 2022, lao động có việc làm trên địa bàn Khánh Hòa tăng sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Lao động tham gia sàn việc làm rất ít so với nhu cầu tuyển của doanh nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 10/2022 diễn ra vào ngày 27.6, lao động tham gia sàn đáp ứng được rất ít so với nhu cầu tuyển của doanh nghiệp.

Lâm Đồng: Hơn 1.000 lao động được kết nối, giới thiệu việc làm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 26.6, hơn 1.000 người lao động trên khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã náo nức tham gia ngày hội kết nối, giới thiệu việc làm tại huyện Đức Trọng để tìm kiếm cơ hội công việc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.