Nga muốn xây dựng căn cứ cho hạm đội tàu tên lửa mới

Anh Vũ |

Nga đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân nhỏ tại khu vực hồ Ladoga, nhằm ứng phó trực tiếp với sự mở rộng của NATO, theo hãng tin Nga Izvestia.

Đây có thể trở thành căn cứ triển khai cho các tàu tên lửa hạng nhẹ của Nga trong tương lai.

Theo thông tin từ Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận về khả năng vận hành và triển khai các hoạt động quân sự ở vùng hồ này. Dựa trên kết luận sau nhiều tháng nghiên cứu kỹ thuật, các chuyên gia quân sự tin rằng một cụm tàu tên lửa nhỏ có thể hoạt động hiệu quả trên hồ Ladoga.

Động thái này được coi là biện pháp phản ứng hợp lý trước sự mở rộng từ phía NATO. Từ vị trí này, các tàu tên lửa hạng nhẹ có thể giám sát các hoạt động ở Phần Lan, Thụy Điển và Estonia một cách hiệu quả.

Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov nhấn mạnh, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO buộc Nga phải có phản ứng kỹ thuật và quân sự. Ông cho rằng việc sử dụng tàu chiến nhỏ ở khu vực này là điều rất thực tế, đặc biệt khi thông tin tình báo và sự hiểu biết của NATO về khu vực này còn hạn chế so với các căn cứ ở vùng Baltic.

Hồ Ladoga nằm ở Cộng hòa Karelia và tỉnh Leningrad phía Tây Bắc Nga, gần Saint Petersburg. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở châu Âu, sau hồ Baikal, và được công nhận là vùng nước ngọt lớn thứ 14 trên thế giới.

Hồ có diện tích bề mặt trung bình 17.700 km2, không tính các đảo, trải dài 219 km từ bắc tới nam và có chiều rộng trung bình lên tới 83 km. Độ sâu trung bình đo được là 47m, nhưng một số điểm ở khu vực tây bắc của hồ thậm chí còn có độ sâu lên tới 230m.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gazprom tự tin về triển vọng khí đốt Nga

Thanh Hà |

Alexei Miller - Giám đốc điều hành Gazprom  cho biết công ty này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Hungary trong mùa sưởi ấm năm nay.

Quốc gia EU đẩy nhanh tốc độ chấm dứt nhập dầu của Nga

Thanh Hà |

Bulgaria - quốc gia thành viên EU - muốn đẩy nhanh việc ngừng sử dụng dầu thô của Nga.

Khoản bồi thường 10 tỉ USD khiến Đức không dám bỏ giao dịch khí đốt Nga

Thanh Hà |

Đức vẫn đang giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vì việc hủy hợp đồng của một công ty bị quốc hữu hóa có thể tiêu tốn hàng tỉ USD. Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Berlin và có khả năng mang lại lợi ích cho Mátxcơva.

Lý do nhiều ngân hàng thương mại gửi tiền ra nước ngoài

Minh Ánh |

Theo chuyên gia, việc một số ngân hàng thương mại Việt Nam gửi tiền đến ngân hàng nước ngoài để lấy lãi cao là chuyện hết sức bình thường trong mối quan hệ kinh tế quốc tế.

Lập phương án cưỡng chế nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp

Thành Nhân |

UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn, đo đạc lập phương án cưỡng chế đối với nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

"Ngồi tựa mạn thuyền" remix nhạc sàn và những tranh cãi về xâm lăng văn hóa

Mi Lan |

Bản remix bài dân ca quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” sau khi lên sóng trong chương trình “Giai điệu kết nối” đã được chia sẻ rầm rộ và kéo theo muôn chiều tranh cãi.

Nghị định đột phá, gỡ vướng trong thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP với các quy định mang tính đột phá, gỡ được nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Bản tin công đoàn: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024; Đề xuất cho rút 50% bảo hiểm xã hội một lần; Công nhân lớn tuổi với nỗi lo sa thải,...

Gazprom tự tin về triển vọng khí đốt Nga

Thanh Hà |

Alexei Miller - Giám đốc điều hành Gazprom  cho biết công ty này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Hungary trong mùa sưởi ấm năm nay.

Quốc gia EU đẩy nhanh tốc độ chấm dứt nhập dầu của Nga

Thanh Hà |

Bulgaria - quốc gia thành viên EU - muốn đẩy nhanh việc ngừng sử dụng dầu thô của Nga.

Khoản bồi thường 10 tỉ USD khiến Đức không dám bỏ giao dịch khí đốt Nga

Thanh Hà |

Đức vẫn đang giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vì việc hủy hợp đồng của một công ty bị quốc hữu hóa có thể tiêu tốn hàng tỉ USD. Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Berlin và có khả năng mang lại lợi ích cho Mátxcơva.