Nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 ở Tây Âu phát cảnh báo tới EU

Thanh Hà |

Nhà cung cấp khí đốt Equinor cảnh báo, thị trường năng lượng khu vực Liên minh châu Âu (EU) sẽ biến động vào mùa đông năm nay.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Equinor của Na Uy cảnh báo, thị trường khí đốt EU sẽ tiếp tục hỗn loạn trong mùa đông này ngay cả khi các kho dự trữ khí đốt của khối ở mức cao kỷ lục.

Các bể chứa khí đốt của EU hiện đạt 97,89% công suất, vượt mục tiêu mà khối đặt ra là 90% vào ngày 1.11. Lượng dự trữ khí đốt cao kỷ lục này là một bước đệm quan trọng trước mùa sưởi ấm của EU.

Tuy nhiên, dự kiến cạnh tranh với châu Á ngày càng tăng có thể đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng cao, Giám đốc điều hành Equinor Anders Opedal phát biểu tại Diễn đàn Tình báo Năng lượng ở London.

"Chúng tôi thực sự cho rằng thị trường sẽ khá biến động trong mùa đông" - ông nói.

Lãnh đạo Equinor nói thêm: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chúng tôi tối đa hóa khí đốt đưa qua các đường ống, nhưng châu Âu sẽ phụ thuộc vào nguồn cung cấp LNG”.

Equinor là nhà sản xuất khí đốt lớn nhất trên thềm lục địa Na Uy và là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai ở Tây Âu.

Giá khí đốt toàn cầu tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái sau khi EU giảm mua khí đốt từ Nga. Điều này dẫn đến việc EU nhập khẩu LNG kỷ lục cũng như nỗ lực cắt giảm tiêu thụ khí đốt trong khối, đặc biệt là ở các ngành công nghiệp.

LNG trở thành nguồn cung cấp khí đốt chính cho EU, chiếm tới 35% tổng lượng nhập khẩu.

Để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt, EU phải mua các lô LNG giá cao từ Mỹ và Qatar, đồng thời tăng nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Na Uy và Azerbaijan.

Tuy nhiên, ngay cả khi kho dự trữ khí đốt của EU gần đầy, nhập khẩu của EU vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu, Equinor lưu ý.

Đầu tháng 10, hiệp hội các nhà vận hành kho lưu trữ khí đốt của Đức INES cảnh báo, nền kinh tế công nghiệp hóa nhất của EU sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu khí đốt đến năm 2027, trừ khi Đức đẩy nhanh xây dựng thêm các trạm LNG, bổ sung khả năng dự trữ khí đốt hoặc xây thêm đường ống dẫn khí đốt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khoản bồi thường 10 tỉ USD khiến Đức không dám bỏ giao dịch khí đốt Nga

Thanh Hà |

Đức vẫn đang giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vì việc hủy hợp đồng của một công ty bị quốc hữu hóa có thể tiêu tốn hàng tỉ USD. Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Berlin và có khả năng mang lại lợi ích cho Mátxcơva.

Gazprom công bố thỏa thuận khí đốt lớn với Trung Quốc

Thanh Hà |

Thỏa thuận khí đốt lớn mới giữa ông lớn năng lượng Nga Gazprom với Trung Quốc đã đạt được tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh.

Dự trữ khí đốt của EU đang ở mức cao chưa từng thấy

Thanh Hà |

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU gần như đã dự trữ ở mức cao kỷ lục, khoảng 98% trong bối cảnh mùa sưởi ấm đang tới.

Mỹ thảo luận với hàng loạt đồng minh về xung đột Israel - Hamas

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức các cuộc gọi với những đồng minh phương Tây chủ chốt, với lãnh đạo Israel và với Giáo hoàng Francis để thảo luận về xung đột Israel - Hamas.

Khó xử phạt hành vi không phân loại rác tại nguồn dù có lộ trình

Hải Danh - Thanh Hằng |

Việc xử phạt các trường hợp không phân loại rác tại nguồn theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP sẽ được thực hiện theo lộ trình chậm nhất vào ngày 31.12.2024 nhưng việc phân loại rác hiện nay chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.10: Bắc Bộ nắng gián đoạn, Nam Bộ mưa rải rác

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.10, Bắc Bộ mưa vài nơi. Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ và nhiều khu vực ngày nắng. Phía Nam chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Trắc nghiệm: Điều kiện và cách tính lương hưu 2023

PHÓM PV |

Lương hưu là khoản tiền trợ cấp được chi trả cho người lao động khi họ đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Chế độ này nhằm đảm bảo nguồn tài chính, giúp người lao động đáp ứng các nhu cầu cơ bản và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Khởi tố Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bên cạnh việc bắt tạm giam 1 công chứng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái. Hiện công an đang mở rộng điều tra nhiều hành vi phạm tội xảy ra tại văn phòng công chứng này.

Khoản bồi thường 10 tỉ USD khiến Đức không dám bỏ giao dịch khí đốt Nga

Thanh Hà |

Đức vẫn đang giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vì việc hủy hợp đồng của một công ty bị quốc hữu hóa có thể tiêu tốn hàng tỉ USD. Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Berlin và có khả năng mang lại lợi ích cho Mátxcơva.

Gazprom công bố thỏa thuận khí đốt lớn với Trung Quốc

Thanh Hà |

Thỏa thuận khí đốt lớn mới giữa ông lớn năng lượng Nga Gazprom với Trung Quốc đã đạt được tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh.

Dự trữ khí đốt của EU đang ở mức cao chưa từng thấy

Thanh Hà |

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU gần như đã dự trữ ở mức cao kỷ lục, khoảng 98% trong bối cảnh mùa sưởi ấm đang tới.