Lập phương án cưỡng chế nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp

Thành Nhân |

UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn, đo đạc lập phương án cưỡng chế đối với nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Liên quan đến vụ nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức vào chiều ngày 25.10, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, qua kiểm tra trong tháng 5.2023, thì chủ nhà hàng Hương Sen và những người liên quan có khắc phục một phần theo quyết định xử phạt. Theo đó, đã đóng tiền phạt với tổng số tiền khoảng 44,5 triệu đồng. Đồng thời, đã phối hợp với các bên liên quan để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 1.049m2, di dời công trình trên tổng diện tích khoảng 106m2 dọc theo Quốc lộ 50 ra khỏi vị trí để phù hợp với quy hoạch.

Ngày 29.5.2023, UBND TP Mỹ Tho đã ban hành Quyết định số 3879, về việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà T - chủ nhà hàng Hương Sen. Cụ thể, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước vi phạm đối với phần diện tích đất vi phạm là khoảng 2.095 m2. Trong đó, phần đất chưa lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ là khoảng 1.922 m2, phần diện tích nằm trong lộ giới Quốc lộ 50 và đường Thành hòa chưa khắc phục là khoảng 173m2.

Bà T sau đó đã kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu hủy các Quyết định gồm: 7818, 484 và 3879 của Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T. Tiếp theo, bà T đã có đơn kháng cáo lên phúc thẩm. Ngày 19.10.2023, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định kháng nghị liên quan đến vụ việc này.

Ảnh: Thành Nhân
Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (đứng) - thông tin về vụ nhà hàng Hương Sen xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Đức, trong thời kiện ra tòa, bà T phối hợp với các bên liên quan làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ, với tổng diện tích khoảng 500m2.

Khi tiếp nhận thủ tục hành chính trên, UBND TP Mỹ Tho đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang để hướng dẫn về việc giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian chưa thực hiện Quyết định cưỡng chế đối với vấn đề trên.

Ngày 20.9.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã có công văn số 4109 trả lời: “Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành”.

Sau đó, UBND TP Mỹ Tho đã ban hành Quyết định 7703 cho phép ông N.V.L (ông L là chủ đất cho bà T thuê đất) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 500m2. Như vậy, tổng số diện tích đất hiện nay còn vi phạm là khoảng 1000 m2.

Nhà hàng Hương Sen (nằm trên địa bàn xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân
Nhà hàng Hương Sen (nằm trên địa bàn xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân

"Ngày 16.10.2023 Chi cục Thuế TP Mỹ Tho đã có Thông báo nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa nhận chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ông L. Ngoài ra, UBND TP Mỹ Tho đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn, đo đạc lập phương án cưỡng chế đối với vụ việc này" - ông Đức cho biết.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang thu hồi hơn 2 tỉ đồng do các bị can nhận tiền từ Việt Á

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang đã thu hồi hơn 2 tỉ đồng do các bị can nhận tiền của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Khởi tố bị can thiếu niên cho bả chó vào sữa khiến cha và bà nội tử vong

Thành Nhân |

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Quốc (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người".

Xin chủ trương cưỡng chế nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) kinh doanh ăn uống kết hợp du lịch. Nhà hàng này, được xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. UBND TP Mỹ Tho đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng này. Hiện UBND TP Mỹ Tho có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang cho chủ trương thực hiện cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Cháy lớn tại lán trại công nhân ở Bắc Giang lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Vân Trường |

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27.10, tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Thanh Hà |

Ông Lý Khắc Cường - cựu Thủ tướng Trung Quốc - qua đời tại Thượng Hải rạng sáng 27.10.

Tiền Giang thu hồi hơn 2 tỉ đồng do các bị can nhận tiền từ Việt Á

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang đã thu hồi hơn 2 tỉ đồng do các bị can nhận tiền của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Khởi tố bị can thiếu niên cho bả chó vào sữa khiến cha và bà nội tử vong

Thành Nhân |

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Quốc (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người".

Xin chủ trương cưỡng chế nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Nhà hàng Hương Sen (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) kinh doanh ăn uống kết hợp du lịch. Nhà hàng này, được xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. UBND TP Mỹ Tho đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng này. Hiện UBND TP Mỹ Tho có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang cho chủ trương thực hiện cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu.