Australia mua hàng trăm tên lửa Tomahawk từ Mỹ

Anh Vũ |

Australia đã ký thỏa thuận mua vũ khí tầm xa từ Mỹ để tăng cường khả năng quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết, 200 tên lửa Tomahawk trị giá 830 triệu USD được mua từ Mỹ sẽ là một phần quan trọng trong kho vũ khí "mạnh nhất và có công nghệ tiên tiến nhất" của Australia.

Trong cuộc đại tu quân sự của Australia, mục tiêu tấn công tầm xa đang trở thành trọng tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã nhấn mạnh: "Chúng tôi đầu tư vào khả năng của Lực lượng Phòng vệ để ngăn chặn nguy cơ từ xa và đảm bảo an toàn cho người dân trong thế giới phức tạp ngày nay".

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có khả năng tấn công tới hơn 1.000km và sẽ được mang theo trên tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Australia.

Sự ra mắt của các tên lửa này sẽ thay đổi cách thức chiến đấu của Australia, đặc biệt khi chúng sẽ được sử dụng bởi các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một phần của hiệp ước AUKUS, mở ra một chương mới trong năng lực quốc phòng của Australia.

Hiệp ước AUKUS, với sự tham gia của Australia, Vương quốc Anh và Mỹ, đã đưa Australia trở thành một trong số ít các quốc gia có kho dự trữ tên lửa Tomahawk đáng kể.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy đã chia sẻ: "Trong thời đại của các loại vũ khí tầm xa, những công cụ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân Australia".

Không chỉ giới hạn ở việc mua vũ khí từ Mỹ, Australia còn đang xem xét việc phát triển khả năng sản xuất tên lửa trong nước để đảm bảo an ninh quốc gia.

Hiện nay, xung đột Nga - Ukraina đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng quốc phòng, và Australia đang cố gắng xây dựng khả năng sản xuất tên lửa trong nước để đảm bảo sự độc lập và an toàn cho nguồn cung cấp quốc phòng của mình.

Việc mua và phát triển các vũ khí của Australia không chỉ dừng ở loạt tên lửa này, mà còn liên quan đến việc xác định chiến lược quốc phòng của quốc gia này tương lai.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hơn 50% số người Đức được hỏi không muốn Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 cho Ukraina.

Nga trình làng vũ khí đặc biệt của lực lượng tên lửa chiến lược

Song Minh |

Lần đầu tiên, nhiều loại vũ khí, khí tài và thiết bị đặc biệt của lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) tại thủ đô Mátxcơva, Nga.

Nhật Bản muốn lắp tên lửa cho máy bay vận tải

Anh Vũ |

Mẫu máy bay vận tải mà Nhật Bản muốn lắp tên lửa là Kawasaki C-2, thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Dân vẫn tiếp tục chặn xe rác, các điểm tập kết rác tạm chất cao như núi ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân tiếp tục ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác ùn ứ, địa phương đã phải để tạm rác ở 2 nơi. Đến nay, các điểm tập kết rác tạm đã cao như núi. Trong khi đó, người dân vẫn tiếp "cố thủ", ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Tỉ lệ người Đức phản đối cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hơn 50% số người Đức được hỏi không muốn Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 cho Ukraina.

Nga trình làng vũ khí đặc biệt của lực lượng tên lửa chiến lược

Song Minh |

Lần đầu tiên, nhiều loại vũ khí, khí tài và thiết bị đặc biệt của lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế 2023 (Army 2023) tại thủ đô Mátxcơva, Nga.

Nhật Bản muốn lắp tên lửa cho máy bay vận tải

Anh Vũ |

Mẫu máy bay vận tải mà Nhật Bản muốn lắp tên lửa là Kawasaki C-2, thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản.