NATO ứng dụng công nghệ 5G vào tàu ngầm không người lái

Anh Vũ |

Cuộc tập trận quân sự gần đây của NATO đã khẳng định giá trị sử dụng của công nghệ 5G trên biển khi kết hợp với các phương tiện không người lái dưới nước, theo Defense News.

Vào ngày 29.9, NATO đã tổ chức cuộc tập trận Dynamic Messenger lần thứ hai tại các khu vực Tróia, sông Sado và ngoài khơi Bán đảo Sesimbra ở Bồ Đào Nha.

Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, tập trung vào việc kiểm tra sự “trưởng thành” của các hệ thống phương tiện không người lái dưới nước (MUS) và chứng minh mức độ tương tác của chúng với các phương tiện khác của NATO.

Với sự tham gia của 16 đồng minh và một quốc gia đối tác, cuộc tập trận đã tạo ra một môi trường thực tế cho các thiết bị và công nghệ mới.

Một quan chức NATO tham gia cuộc tập trận Dynamic Messenger đã chia sẻ một kết luận thú vị, đề cập đến việc sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước kết hợp với 5G: "Việc sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước và mạng lưới 5G để truyền thông tin trong lĩnh vực dưới nước có nhiều hứa hẹn”.

Việc phát triển các bãi thử nghiệm 5G trên biển, đặc biệt trong ngữ cảnh quân sự, là một khái niệm mới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các thiết bị và cảm biến 5G, từ phương tiện đến thiết bị đầu cuối, tăng cường khả năng liên lạc trong các hoạt động từ xa.

Trong lĩnh vực thương mại, Vodafone đã phát triển mạng 5G riêng do Phòng thí nghiệm Hàng hải Plymouth ở Anh vận hành, nhằm làm nơi thử nghiệm các ứng dụng quân sự trên biển.

Các chuyên gia trong lĩnh vực chiến tranh hải quân cũng nêu ý kiến rằng 5G cũng có thể mang lại tiềm năng hiện đại hóa các hệ thống dưới biển của hải quân mà không cần thực hiện các hoạt động xâm phạm môi trường như đào rãnh để đặt cáp dưới nước.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tiến gần đến gia nhập NATO hơn bao giờ hết

Song Minh |

Ukraina chưa bao giờ gần hơn với tư cách thành viên NATO như bây giờ - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Nga dự tính xây thêm nhà máy hạt nhân cho nước thành viên NATO

Ngọc Vân |

Nga và nước thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Làn sóng tháo chạy khỏi những con ngõ, ngách sâu tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình sinh sống trong ngõ, ngách sâu đang rục rịch chuyển nhà ra ngõ rộng, nơi xe cứu hoả dễ tiếp cận.

Giun tặc lộng hành, xới nát từ vườn đồi tới đồng ruộng

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau mưa, đất đai ẩm ướt là thời điểm những đoàn người mang máy đi kích giun. Từ cánh đồng tới vườn đồi cứ thế bị lật tung để tận diệt giun đất.

Ukraina tiến gần đến gia nhập NATO hơn bao giờ hết

Song Minh |

Ukraina chưa bao giờ gần hơn với tư cách thành viên NATO như bây giờ - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Nga dự tính xây thêm nhà máy hạt nhân cho nước thành viên NATO

Ngọc Vân |

Nga và nước thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.