Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina tiết lộ số tiền mỗi ngày chi cho xung đột với Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina sắp mãn nhiệm Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột với Nga.

Ông Reznikov tiết lộ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukrinform hôm 4.9, trong đó ông bác bỏ các cáo buộc tham nhũng và bảo vệ các chính sách mua sắm của Bộ Quốc phòng Ukraina trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Reznikov cũng bác bỏ những tuyên bố rằng quân đội nước này phần lớn huy động vốn từ cộng đồng và được các tình nguyện viên hỗ trợ. Ông cho biết tuyên bố như vậy là “không công bằng”, vì chính phủ đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột.

“Tôi biết tất cả ngân sách chi cho quân nhu - những khoản do tình nguyện viên và nhà nước cung cấp. Tôi có thể khẳng định rằng nguồn cung cấp từ các tình nguyện viên từ ngày 24.2.2022 đến nay chiếm 3% tổng số vật tư được sử dụng cho chiến sự” - ông Reznikov nói.

Ông Reznikov tuyên bố, các vụ bê bối tham nhũng trong quân đội và những “danh hiệu” được các nhà phê bình đưa ra đã khiến các doanh nhân sợ hãi khi làm việc với Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng sắp mãn nhiệm đảm nhận chức vụ vào tháng 11.2021, ngay trước khi xung đột giữa Nga và Ukraina nổ ra. Nhiệm kỳ của ông bị hủy hoại bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng, trong đó Bộ liên tục bị cáo buộc mua thiết bị và thực phẩm với giá cao bất thường.

Cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Reznikov diễn ra sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch sa thải quan chức này, tìm cách thay thế ông bằng Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraina Rustem Umerov.

Giải thích về quyết định sa thải, Tổng thống Zelensky cho biết Bộ Quốc phòng “cần những cách tiếp cận mới và các hình thức tương tác mới với cả quân đội và xã hội nói chung”.

Ngày 4.9, ông Reznikov đã chính thức đệ đơn từ chức. Quốc hội Ukraina đang xem xét và quyết định về việc ông Umerov ra ứng cử.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina

Thanh Hà |

Việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov là cuộc cải tổ lớn nhất trong chính phủ Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Ukraina dọa kiện một số nước EU ra tòa

Song Minh |

Ukraina cảnh báo EU không nhượng bộ trước yêu cầu bảo hộ từ Ba Lan, nếu không sẽ đưa ra tòa.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina

Thanh Hà |

Việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov là cuộc cải tổ lớn nhất trong chính phủ Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Ukraina dọa kiện một số nước EU ra tòa

Song Minh |

Ukraina cảnh báo EU không nhượng bộ trước yêu cầu bảo hộ từ Ba Lan, nếu không sẽ đưa ra tòa.