Cơ hội mở rộng cho học sinh du học nghề tại Đức

Đại An |

Du học nghề tại Đức không mất phí du học, học sinh vừa học vừa làm tại Đức được hưởng lương từ 800 – 1300 Euro hàng tháng, có nhiều cơ hội việc làm và định cư tại Đức.

Tại buổi Tư vấn hướng nghiệp Du học nghề Đức do Công ty Cổ phần Giáo dục và Tư vấn du học DHP – đơn vị chuyên về đào tạo tiếng Đức và tư vấn  du học nghề Đức – có trụ sở, chi nhánh hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Humburg (CHLB Đức) – tổ chức tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) chiều ngày 13.5 đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Theo chia sẻ của bà Lương Thị Minh Phượng – Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty DHP tại Hải Phòng: Học sinh từ đủ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT đều có cơ hội theo học các ngành: Công nghệ thông tin và khoa học, dược, kĩ thuật, điều dưỡng, nhà hàng khách sạn, làm bánh, làm đẹp tại Đức. Đặc biệt học sinh được miễn học phí, vừa học vừa làm với mức lương hỗ trợ trong thời gian học từ 800 – 1300 EURO hàng tháng.

Tại buổi hướng nghiệp cho học sinh, phía đại diện Công ty DHP đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em về du học nghề Đức. Theo đó, học sinh sau khi nhận bằng tốt nghiệp THPT đều có thể đăng kí tham gia học nghề tại Đức với thời gian học tiếng và làm thủ tục từ 6 tháng đến 1 năm.

Nhiều học sinh Hải Phòng đặt câu hỏi liên quan đến du học nghề tại Đức
Nhiều học sinh Hải Phòng đặt câu hỏi liên quan đến du học nghề tại Đức. Ảnh: Minh Lý

“Có 3 tiêu chí để học sinh có đủ điều kiện du học nghề Đức: Học sinh trong độ tuổi từ 18 - 33 đã tốt nghiệp THPT trở lên; Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh xã hội và các bệnh truyền nhiễm; Học sinh phải có chứng chỉ tiếng Đức B1 trở lên” – phía DHP chia sẻ.

Ông Lương Xuân Anh – cựu du học sinh ngành ẩm thực tại Đức, nguyên huấn luyện viên đội tuyển ẩm thực Bang Niedersachen, Đức – thành viên châu Á đầu tiên thuộc tuyển Quốc gia Đức và giữ vai trò là huấn luyện viên đội Niedersachen - đã chia sẻ những thắc mắc với các phụ huynh, học sinh về du học nghề tại Đức.

Học viên du học nghề tại Đức không mất phí do Chính phủ Đức xác định giáo dục là phi lợi nhuận. Đặc biệt, trong quá trình học nghề, học sinh được nhận lương hỗ trợ hàng tháng từ 800 – 1.300 EURO – mức đủ để học sinh trang trải phí sinh hoạt. Ngoài ra, học sinh có thể thêm tối đa 10h/tuần. Học sinh sẽ được học 40% thời lượng lý thuyết, còn lại 60% thực hành tại các cơ sở doanh nghiệp, nhà máy có ngành nghề mà học sinh đăng ký học.

Bà Lương Thị Minh Phượng – Giám đốc đại diện Công ty DHP tại Hải Phòng cho biết: Đến nay, tất cả các trường hợp du học nghề Đức do DHP tư vấn đều đậu visa. Học sinh khi đăng ký tại Công ty sẽ được tư vấn chọn nghề phù hợp, được học tiếng Đức tại Việt Nam thời hạn 5 – 6 tháng để đạt chứng chỉ A2, 9 – 10 tháng để đạt chứng chỉ B1. Trong quá trình học tiếng, học viên được đào tạo các kỹ năng mềm và trang bị kiến thức về văn hóa, đất nước, con người Đức.

“Hệ học nghề tại Đức cũng đào tạo đầy đủ các ngành nghề như hệ đại học, tuy nhiên, chương trình học nghề dễ hơn, thiên về thực hành. Quá trình học nghề thường từ 2 – 2,5 năm, học đại học từ 3 – 6 năm” – bà Phượng chia sẻ.

Hầu hết các trường hợp tư vấn tại Công ty CP Giáo dục và Tư vấn du học DHP đều đạt visa sang Đức du học nghề. Ảnh: Minh Lý.
Hầu hết các trường hợp tư vấn tại Công ty CP Giáo dục và Tư vấn du học DHP đều đạt visa sang Đức du học nghề. Ảnh: Minh Lý.
Sau khi học nghề tại Đức, hầu hết học viên sẽ xin được việc làm ngay. Doanh nghiệp đào tạo sẽ nhận các học viên, hoặc được giới thiệu sang doanh nghiệp đúng ngành học, nên cơ hội ở lại Đức làm việc và định cư rất cao, nhất là với các ngành học như: Công nghệ thông tin và Khoa học, Dược, Kỹ thuật, điều dưỡng, nhà hàng khách sạn, làm đẹp. Mức lương trung bình từ 2.400 – 2.900 EURO/tháng (tương đương 62 – 75 triệu đồng/tháng). Đối với người có trình độ kinh nghiệm khoảng 4 – 5 năm, trình độ cao, sẽ có mức lương khoảng 4.000 – 5.000 EURO/tháng hoặc cao hơn.

Thông tin tư vấn xin liên hệ: Ms Lương Thị Minh Phượng: 085 498 3098

Đại An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 890 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động tại huyện Ba Vì

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 6.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, kết hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023”.

Trải nghiệm đi du học từ năm 15 tuổi

KHÁNH AN |

15 tuổi - độ tuổi mà nhiều học sinh vẫn đang trong vòng tay chở che của bố mẹ - thì nhiều bạn trẻ đã lên đường đi du học, tập sống tự lập ở vùng đất mới.

Du học sinh, lao động nước ngoài bịn rịn rời quê sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi

YẾN PHƯƠNG |

Sau những ngày vui xuân ngắn ngủi, nhiều du học sinh và lao động nước ngoài bịn rịn chia tay người thân, gia đình, rời quê Việt Nam để lên đường tiếp tục cuộc sống nơi xứ người.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam có 124 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 124 huy chương vàng tại SEA Games 32.

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

nhóm pv |

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games; Người dân xã vùng cao Bình Thuận đào giếng tìm nguồn nước; Người dân thắt chặt chi tiêu trước thông tin giá điện, nước tăng; Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh Hà Nội, TPHCM;...

Đề nghị giữ quy định giá trần, không áp giá sàn vé máy bay

PHẠM ĐÔNG |

Về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. 

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 vô địch SEA Games

NHÓM PV |

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32.

Hà Nội: 890 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động tại huyện Ba Vì

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 6.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, kết hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023”.

Trải nghiệm đi du học từ năm 15 tuổi

KHÁNH AN |

15 tuổi - độ tuổi mà nhiều học sinh vẫn đang trong vòng tay chở che của bố mẹ - thì nhiều bạn trẻ đã lên đường đi du học, tập sống tự lập ở vùng đất mới.

Du học sinh, lao động nước ngoài bịn rịn rời quê sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi

YẾN PHƯƠNG |

Sau những ngày vui xuân ngắn ngủi, nhiều du học sinh và lao động nước ngoài bịn rịn chia tay người thân, gia đình, rời quê Việt Nam để lên đường tiếp tục cuộc sống nơi xứ người.