XTmobi đóng cửa, khách khóc ròng vì không thể bảo hành, trả máy

NHÓM PV |

Hiện nay, nhiều khách hàng từng mua phải điện thoại không đảm bảo chất lượng tại 2 hệ thống cửa hàng của XTmobi và Dienthoaimoi rơi vào cảnh khi không thể bảo hành hay trả máy vì các cửa hàng này đang đóng cửa, ngừng hoạt động.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt loạt cửa hàng kinh doanh iPhone không nguồn gốc, tương tự XTmobi

Nhóm PV |

Với những khái niệm tự đặt như iPhone 99%, like new (như mới), ATO, ATV (Active online), tại nhiều hệ thống, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Hà Nội hàng ngàn chiếc điện thoại không có hoá đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ (tương tự XTmobi) được phân phối ra thị trường mỗi ngày. Ghi nhận tại nhiều hệ thống cửa hàng điện thoại tại Hà Nội, nhiều cửa hàng như Bảo Tuyết Mobile, Táo Xanh, Chung Mobile… xác nhận chuyên bán iPhone không có hoá đơn, chứng từ dù hoạt động nhiều năm và có tiếng trên thị trường.

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết: Quản lý thị trường chưa tròn trách nhiệm

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phản ánh của Báo Lao Động về các hoạt động kinh doanh điện thoại iPhone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng tại hai hệ thống cửa hàng XTMobi và Dienthoaimoi, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có công văn yêu cầu lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mọi hoạt động kiểm tra vẫn bị bỏ ngỏ.

Lộ kế hoạch kinh doanh điện thoại "bịp" của ông chủ XTMobi và Dienthoaimoi

NHÓM PV |

Cùng một phương thức "móc túi" khách hàng là thường xuyên thu gom điện thoại cũ, nát, qua sử dụng tại các nơi về rồi “mông má", đóng seal mới và bán như máy mới với giá thấp hơn ở các cửa hàng điện thoại chính hãng, XTmobi và dienthoaimoi đã vô cùng thành công khi thu hút được lượng lớn khách hàng đổ về đây mua điện thoại mỗi ngày. Trong một cuộc trò chuyện của T.M.Q và N.M.Q - chủ sở hữu 2 chuỗi cửa hàng, những chiến lược kinh doanh điện thoại "bịp" được lộ diện.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Bắt giữ nhóm phát tán hàng nghìn tin nhắn phục vụ cho đánh bạc, lừa đảo

Quang Việt |

Bắc Giang - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Điểm mặt loạt cửa hàng kinh doanh iPhone không nguồn gốc, tương tự XTmobi

Nhóm PV |

Với những khái niệm tự đặt như iPhone 99%, like new (như mới), ATO, ATV (Active online), tại nhiều hệ thống, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Hà Nội hàng ngàn chiếc điện thoại không có hoá đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ (tương tự XTmobi) được phân phối ra thị trường mỗi ngày. Ghi nhận tại nhiều hệ thống cửa hàng điện thoại tại Hà Nội, nhiều cửa hàng như Bảo Tuyết Mobile, Táo Xanh, Chung Mobile… xác nhận chuyên bán iPhone không có hoá đơn, chứng từ dù hoạt động nhiều năm và có tiếng trên thị trường.

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết: Quản lý thị trường chưa tròn trách nhiệm

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phản ánh của Báo Lao Động về các hoạt động kinh doanh điện thoại iPhone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng tại hai hệ thống cửa hàng XTMobi và Dienthoaimoi, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có công văn yêu cầu lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mọi hoạt động kiểm tra vẫn bị bỏ ngỏ.

Lộ kế hoạch kinh doanh điện thoại "bịp" của ông chủ XTMobi và Dienthoaimoi

NHÓM PV |

Cùng một phương thức "móc túi" khách hàng là thường xuyên thu gom điện thoại cũ, nát, qua sử dụng tại các nơi về rồi “mông má", đóng seal mới và bán như máy mới với giá thấp hơn ở các cửa hàng điện thoại chính hãng, XTmobi và dienthoaimoi đã vô cùng thành công khi thu hút được lượng lớn khách hàng đổ về đây mua điện thoại mỗi ngày. Trong một cuộc trò chuyện của T.M.Q và N.M.Q - chủ sở hữu 2 chuỗi cửa hàng, những chiến lược kinh doanh điện thoại "bịp" được lộ diện.