Vận động người dân vùng cao, biên giới giao nộp vũ khí vật liệu nổ

Minh Nguyễn |

Bằng những phương pháp tiếp cận đặc biệt cùng sự hỗ trợ của người có uy tín tại các bản làng, người dân tại vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La đã ý thức được sự nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trở lại biên giới Tây Nam - nơi Báo Lao Động kiên trì bảo vệ cựu sĩ quan Công an một lòng theo Đảng

NHÓM PV |

“Những tháng ngày cuối đời, dù sức khỏe xấu đi, nhưng ba tôi rất vui vì được sinh hoạt Đảng trở lại, nên anh chị em tôi vui lắm. Những lần về thăm, ông trò chuyện nhiều hơn và lần nào cũng nhắc nhớ: “Báo Lao Động đã “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho ba”. Câu nói của anh Nguyễn Quốc Thành - con trai ông Chớm, khiến chúng tôi thêm tự hào về dấu ấn thương hiệu Lao Động trên vùng đất Chín Rồng

Bắt đối tượng vận chuyển 30kg pháo lậu qua biên giới

THANH TUẤN |

Ngày 30.7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng Đỗ Xuân Đức cùng số pháo lậu cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Vận động người dân biên giới Gia Lai giao nộp vũ khí săn bắn

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, từ năm 2020 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý 32 vụ với 26 đối tượng sử dụng, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ. Trong đó, khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Xuất khẩu của Việt Nam đang khởi sắc

Minh Anh - Đỗ Minh |

Bước sang tháng thứ 8, nhiều gam màu sáng xuất hiện trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia dự báo, kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm.

Thanh Nhã: Từ cô gái nhút nhát, dễ khóc đến tuyển thủ mạnh dạn tự tin

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN (ghi) |

Mẹ tiền vệ Thanh Nhã - bà Vũ Thị Chi - chia sẻ về thời điểm con gái muốn bỏ bóng đá do áp lực về việc tập luyện...

Triệt xóa nạn vẽ bậy, bôi bẩn ở đô thị

HỮU CHÁNH |

Theo một số chuyên gia, hành vi viết, vẽ bậy nơi công cộng không đơn thuần là tệ nạn đáng lên án, mà cần phải xem như một hành vi vi phạm pháp luật để kiên quyết loại trừ tận gốc.

Xu hướng của thị trường chứng khoán vẫn cho thấy sự tích cực

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy giảm và có phần thận trọng hơn khi không tìm thấy chất xúc tác mới để dẫn dắt xu hướng.

Nhà nguyên căn “đẻ” ra tiền, sinh viên thu nhập "khủng" nhờ cho thuê trọ

Tuyết Lan |

Tập trung nhiều người lao động và sinh viên nên nhu cầu thuê trọ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM luôn ở mức cao. Nhận thấy đây là thị trường kinh doanh tốt, nhiều sinh viên kiếm hàng chục triệu/tháng nhờ việc thuê nhà nguyên căn kinh doanh phòng trọ.

Trở lại biên giới Tây Nam - nơi Báo Lao Động kiên trì bảo vệ cựu sĩ quan Công an một lòng theo Đảng

NHÓM PV |

“Những tháng ngày cuối đời, dù sức khỏe xấu đi, nhưng ba tôi rất vui vì được sinh hoạt Đảng trở lại, nên anh chị em tôi vui lắm. Những lần về thăm, ông trò chuyện nhiều hơn và lần nào cũng nhắc nhớ: “Báo Lao Động đã “kết nạp Đảng lần thứ 2” cho ba”. Câu nói của anh Nguyễn Quốc Thành - con trai ông Chớm, khiến chúng tôi thêm tự hào về dấu ấn thương hiệu Lao Động trên vùng đất Chín Rồng

Bắt đối tượng vận chuyển 30kg pháo lậu qua biên giới

THANH TUẤN |

Ngày 30.7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng Đỗ Xuân Đức cùng số pháo lậu cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Vận động người dân biên giới Gia Lai giao nộp vũ khí săn bắn

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, từ năm 2020 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý 32 vụ với 26 đối tượng sử dụng, tàng trữ, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ. Trong đó, khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.