Sợ thời tiết ảnh hưởng đến năng suất, nông dân vẫn ra đồng ngày Tết
NGỌC ANH |
Lo sợ thời tiết xấu, xâm nhập mặn, sâu bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản, nông dân miền Tây vẫn ra đồng ngày Tết để theo dõi tình hình, kịp thời xử lí.
NGỌC ANH |
Lo sợ thời tiết xấu, xâm nhập mặn, sâu bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản, nông dân miền Tây vẫn ra đồng ngày Tết để theo dõi tình hình, kịp thời xử lí.
Tuyết Lan |
Sát Tết Nguyên đán, mặt hàng thực phẩm tại các chợ truyền thống chỉ tăng giá nhẹ, không tấp nập khách như nhiều năm trước. Thay vào đó, những loài hoa quả trưng bày, trang trí Tết như: Ly, phật thủ, bòng Kỳ Đà... lên ngôi, tấp nập người mua.
Thanh Thanh |
Nhằm tạo ra những sản phẩm mới lạ cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh sưu tầm những giống hoa mới thì một số nông dân ở Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp còn chọn những loại rau củ đưa lên chậu làm sản phẩm bán Tết.
VÂN HI |
Thị trường lúa gạo vẫn đang biến động ở mức cao. Nắm bắt tình hình này, một số nông dân tại các tỉnh, thành miền Tây quyết định thuê đất ruộng để gieo trồng mong kiếm lời. Trong khi đó, một số nông dân khác cho rằng, giá lúa có thể sẽ sụt giảm trong tương lai, thuê đất trồng lúa chắc chắn lỗ nên không dám mạo hiểm.
Anh Vũ - Trần Tuấn |
Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).
KHÁNH AN |
Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Thanh Vân |
Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.
Nhóm PV |
Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.
Tân Văn |
Với địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm, vùng đất Lục Khu (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương và cái Tết của người dân nơi đây cũng có phần khác lạ.
Tuyết Lan |
Sát Tết Nguyên đán, mặt hàng thực phẩm tại các chợ truyền thống chỉ tăng giá nhẹ, không tấp nập khách như nhiều năm trước. Thay vào đó, những loài hoa quả trưng bày, trang trí Tết như: Ly, phật thủ, bòng Kỳ Đà... lên ngôi, tấp nập người mua.
Thanh Thanh |
Nhằm tạo ra những sản phẩm mới lạ cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh sưu tầm những giống hoa mới thì một số nông dân ở Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp còn chọn những loại rau củ đưa lên chậu làm sản phẩm bán Tết.
VÂN HI |
Thị trường lúa gạo vẫn đang biến động ở mức cao. Nắm bắt tình hình này, một số nông dân tại các tỉnh, thành miền Tây quyết định thuê đất ruộng để gieo trồng mong kiếm lời. Trong khi đó, một số nông dân khác cho rằng, giá lúa có thể sẽ sụt giảm trong tương lai, thuê đất trồng lúa chắc chắn lỗ nên không dám mạo hiểm.