Giá rau thịt tăng nhẹ, hoa quả bày Tết tiền triệu vẫn hút khách mua

Tuyết Lan |

Sát Tết Nguyên đán, mặt hàng thực phẩm tại các chợ truyền thống chỉ tăng giá nhẹ, không tấp nập khách như nhiều năm trước. Thay vào đó, những loài hoa quả trưng bày, trang trí Tết như: Ly, phật thủ, bòng Kỳ Đà... lên ngôi, tấp nập người mua.

Giá rau xanh ít biến động

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động tại chợ Mễ Trì (Hà Nội), giá các loại rau xanh không có nhiều sự biến động. Theo đó, súp lơ có giá 15.000 đồng/lạng, rau cần 10.000-12.000 đồng/mớ, bắp cải 10.000-12.000 đồng/cái, khoai tây 18.000-20.000 đồng/kg, cải ngọt 20.000 đồng/kg, dưa chuột 20.000 đồng/kg...

Theo chị Ngô Thị Thanh - tiểu thương bán rau ở chợ tại Mễ Trì Thượng cho biết: "Mặc dù đã là ngày 28 Tết nhưng giá rau vẫn như ngày thường, không đắt hơn là bao vì rau không như các thực phẩm thịt, cá khác, người dân cần mua nhiều. Có thể đến ngày 29-30 Tết, giá có thể sẽ "nhỉnh" hơn hôm nay một chút. Thông thường, các loại rau để xào nấu và dùng để ăn lẩu thường bán chạy hơn các loại khác".

Đối với giá mặt hàng thịt lợn có tăng nhẹ nhưng không tăng đột biến như những năm trước. Theo đó, sườn heo đang có giá khoảng 150.000 đồng/kg, thịt ba chỉ có giá khoảng 130.000/kg, các loại thịt khác như thịt thăn, thịt vai cũng có giá dao động từ 111.000-130.000 đồng/kg, gà trống có giá từ 160.000/kg...

Mặt hàng thực phẩm rau thịt tại các chợ truyền thống chỉ tăng nhẹ. Ảnh: Tuyết Lan
Mặt hàng thực phẩm rau, thịt tại các chợ truyền thống chỉ tăng nhẹ. Ảnh: Tuyết Lan

Chị Đào Thị Vân - tiểu thương bán thịt tại chợ Mễ Trì Thượng - cho biết: "Giá thịt lợn ở chợ năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Sức mua có tăng nhẹ nhưng không đáng kể vì nhiều người lựa chọn mua hàng ở siêu thị hoặc các khu chợ hiện đại.

Không chỉ vậy, hiện nay, nhiều gia đình đã không còn truyền thống sắm ồ ạt để ăn dần cả Tết mà thường chỉ mua cho ngày 30 và mùng 1 là chính. Chợ Tết mở sớm nên người dân có xu hướng ăn ngày nào ra mua ngày đấy để thức ăn tươi sống".

Mặt hàng hoa, quả bày Tết hiện đang là điểm tấp nập khách nhất tại các gian hàng trong khu vực chợ. Chuối xanh đang có giá 60.000-150.000 đồng/nải, chuối có số lượng quả lẻ thường đắt gấp đôi nải chẵn. Ngoài ra, một số loại quả bày ngày Tết như quả phật thủ có giá từ 70.000-300.000 đồng/quả; bưởi kỳ đà có giá từ 200.000-1.000.000 đồng/quả, dừa cảnh loại nhỏ 25.000 đồng/quả...

Các loại hoa quả bày chưng Tết được tiểu thương nhập đa dạng mẫu mã. Ảnh: Tuyết Lan
Các loại hoa quả bày chưng Tết được tiểu thương nhập đa dạng mẫu mã. Ảnh: Tuyết Lan

Chị Nguyễn Thị Chinh - tiểu thương bán hoa quả tại Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, những loại hoa quả cảnh năm nay bán rất tốt, được khách quan tâm. Chính vì vậy, cửa hàng cũng nhập thêm đa dạng mẫu mã mới lạ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) ghi nhận sức mua tăng, người dân đi mua và nhập hoa sỉ tấp nập từ sáng đến đêm. Hoa ly 5-6 tai, một bó gồm 10 cành có giá khoảng 400.000 đồng; hoa dơn đỏ 100.000 đồng/10 cành; hoa cát tường 80.000 đồng/bó; hoa cúc Đà Lạt vàng loại 1 có giá khoảng 120.000 đồng/cành, loại 2 thấp hơn khoảng 10.000 đồng; hoa hồng tuỳ loại dao động từ 80.000-120.000 đồng/bó...

Chợ truyền thống không còn là lựa chọn hàng đầu

Dạo quanh một vòng chợ truyền thống sắm Tết, chị Nguyễn Tuyết Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mức giá thực phẩm năm nay không có nhiều sự biến động hay tăng đột biến như những năm trước. Mặc dù đã là ngày 28 cận Tết nhưng ở các khu chợ truyền thống không quá tập nập như ở các khu trung tâm thương mại.

"Hiện nay, nhiều người lựa chọn đi chợ ở các trung tâm thương mại và mua sắm online nên lượng khách của chợ truyền thống cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tâm lý nhiều bạn trẻ thích đi chợ hiện đại vì ở đó niêm yết rõ giá cả, còn ở chợ đôi khi phải "mặc cả" để hàng hoá về đúng giá" - chị Tuyết Anh cho biết.

Chị Trần Thuỷ Quỳnh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, đi chợ truyền thống các mặt hàng thực phẩm như thịt cá, rau củ đều bán khá chậm. Tuy nhiên, những loại hoa quả bày Tết như phật thủ, bưởi, dứa cảnh, bánh kẹo... lại tấp nập khách".

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Bán bánh kẹo nhập lậu dịp Tết, bị phạt tiền thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill anhtuphamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người bán bánh kẹo nhập lậu dịp Tết sẽ bị phạt tiền thế nào?

Hương vị Tết xưa từ mâm cỗ làng Bát Tràng

THU THUỶ |

Nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 20km, nhiều thực khách tìm về làng gốm cổ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) để thưởng thức mâm cỗ Tết xưa vừa lạ, vừa quen, mang đậm văn hóa truyền thống lâu đời.

3 chương trình đón giao thừa Tết Giáp Thìn

Thanh Hương |

Chào Xuân Tết Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện loạt chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng dành cho khán giả.

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Bán bánh kẹo nhập lậu dịp Tết, bị phạt tiền thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill anhtuphamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người bán bánh kẹo nhập lậu dịp Tết sẽ bị phạt tiền thế nào?

Hương vị Tết xưa từ mâm cỗ làng Bát Tràng

THU THUỶ |

Nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 20km, nhiều thực khách tìm về làng gốm cổ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) để thưởng thức mâm cỗ Tết xưa vừa lạ, vừa quen, mang đậm văn hóa truyền thống lâu đời.

3 chương trình đón giao thừa Tết Giáp Thìn

Thanh Hương |

Chào Xuân Tết Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện loạt chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng dành cho khán giả.