Lúa, bắp, bầu hồ lô đồng loạt lên chậu, hút hàng dịp Tết

Thanh Thanh |

Nhằm tạo ra những sản phẩm mới lạ cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh sưu tầm những giống hoa mới thì một số nông dân ở Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp còn chọn những loại rau củ đưa lên chậu làm sản phẩm bán Tết.

Lúa và bắp chính là 2 loại nông sản được nông dân Huỳnh Tấn Kiến ở xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chọn trồng bán trong dịp Tết năm nay.

Theo ông Kiến, các loại cây này dễ trồng và mang nhiều ý nghĩa trong ngày Tết, bởi dân gian có câu “chắc ăn như bắp” hay “lúa thóc đầy nhà” nên nhiều người chọn mua chưng Tết để cầu mong năm mới đủ đầy, thuận lợi.

Để trồng trong chậu, ông Kiến chọn giống lúa phù hợp. “Nếu trồng lúa lấy hạt, trồng ngoài đồng thì người ta trồng lúa thơm còn với lúa trong chậu thì tôi chọn giống có chiều cao vừa phải, nhiều hạt và có thân cứng đó là lúa IR50404 để dễ bán hơn. Lúa này trồng khoảng 1 tháng là trổ bông và có thể bán. Số lúa và bắp tôi trồng đã có thương lái đặt mua hết, ngày 25 tháng Chạp là thương lái đến lấy”, ông Kiến chia sẻ.

Bà Trang tích cực chăm sóc các chậu bầu hồ lô để giao cho khách. Ảnh: Thanh Thanh
Bà Trang tích cực chăm sóc các chậu bầu hồ lô để giao cho khách. Ảnh: Thanh Thanh

Bầu hồ lô cũng là loại nông sản được khách hàng ưa chuộng trong những ngày Tết. Nhiều năm nay, bà Lê Thị Thuỳ Trang (xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc) đều chọn loại nông sản này đưa lên chậu.

Theo bà Trang, cây bầu hồ lô có ưu điểm nhiều trái đẹp, chưng xong mấy ngày Tết là có thể trồng xuống đất làm cây cảnh che mát. “Bây giờ Tết ai cũng trồng hoa nhiều quá. Trồng đồ rẫy thấy bán được nên tôi chọn trồng cho mới lạ. Bầu hồ lô người ta thích vì nó ra nhiều trái, ai có sân vườn mua về trồng chưng Tết xong mang ra vườn trồng tiếp, trái cũng ăn được nên thương lái và khách hàng rất thích mua”, bà Trang vui vẻ nói.

Còn với nông dân Trần Phước Nhẫn ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, Tết này vườn rau có hơn 10 loại rau với hàng ngàn chậu lớn, nhỏ khác nhau đang được anh tích cực chăm sóc để bán cho khách hàng.

Hàng ngàn chậu rau được anh Nhẫn chuẩn bị phục vụ Tết. Ảnh: Thanh Thanh
Hàng ngàn chậu rau được anh Nhẫn chuẩn bị phục vụ Tết. Ảnh: Thanh Thanh

Anh Nhẫn cho hay, những chậu rau được anh trồng bán quanh năm nhưng đắt nhất vẫn là dịp Tết nên anh gia tăng số lượng hơn so với ngày thường.

“Tôi chia ra nhiều đợt trồng. Hết đợt này mình trồng đợt khác, nhưng Tết thì tăng lên gấp đôi. Tôi chia ra nhiều kích thước chậu để khách hàng dễ mua. Khách mua về, vừa để chưng trước nhà lại vừa làm rau ăn hàng ngày nên nhiều người thích mua.

Ngoài khách mua lẻ thì thương lái cũng đặt mua số lượng nhiều để bán lại. Hiện tại, tôi bán giá dao động từ 20 đến 25 ngàn đồng/chậu”, anh Nhẫn chia sẻ.

Hiện tại, ngoài bắp, lúa, bầu, rau cải thì các loại nông sản khác như ớt, cà chua, dưa leo, khổ qua, hành, củ cải, cà tím… đều được nông dân ở Sa Đéc đưa lên chậu trồng bán Tết.

Làng hoa Sa Đéc có gần 1.000 hecta trồng hoa với hơn 2.000 loài hoa kiểng khác nhau. Việc có thêm những nông sản lên chậu để bán Tết đã cho thấy sự sáng tạo của nông dân làng hoa, góp phần làm cho bức tranh làng hoa thêm phần phong phú, tạo sự hấp dẫn với khách hàng vừa tăng giá trị cho nông sản ở địa phương.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Chưa Tết, cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc đã được đặt mua gần hết

Thanh Thanh |

Chưa cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ruộng cúc mâm xôi vàng ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao.

Cúc mâm xôi đa sắc ở Sa Đéc cháy hàng dịp Tết Dương lịch

NGỌC LINH |

Đồng Tháp - Dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều nhà vườn, tiểu thương trồng hoa, đặc biệt là cúc mâm xôi đa sắc ở TP Sa Đéc vui mừng vì kinh doanh thuận lợi.

Xuýt xoa trước vẻ đẹp Cúc mâm xôi Hàn Quốc lần đầu xuất hiện ở Sa Đéc

NGỌC LINH |

Đồng Tháp - Cúc mâm xôi Hàn Quốc lần đầu xuất hiện tại Làng hoa Sa Đéc khiến du khách không khỏi bất ngờ, xuýt xoa và choáng ngợp trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa đang đồng loạt nở rộ.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Ngày giáp Tết rực rỡ ở làng hoa lớn nhất Bình Dương

Diệu Mi |

Làng hoa Tân Ba ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trong những ngày cận Tết Nguyên đán nhộn nhịp du khách đến check-in, tham quan.

Hối hả thi công trên đại công trường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

Phan Tuấn |

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, trên đại công trường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các nhà thầu vẫn đang hối hả làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Chưa Tết, cúc mâm xôi ở Làng hoa Sa Đéc đã được đặt mua gần hết

Thanh Thanh |

Chưa cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ruộng cúc mâm xôi vàng ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao.

Cúc mâm xôi đa sắc ở Sa Đéc cháy hàng dịp Tết Dương lịch

NGỌC LINH |

Đồng Tháp - Dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều nhà vườn, tiểu thương trồng hoa, đặc biệt là cúc mâm xôi đa sắc ở TP Sa Đéc vui mừng vì kinh doanh thuận lợi.

Xuýt xoa trước vẻ đẹp Cúc mâm xôi Hàn Quốc lần đầu xuất hiện ở Sa Đéc

NGỌC LINH |

Đồng Tháp - Cúc mâm xôi Hàn Quốc lần đầu xuất hiện tại Làng hoa Sa Đéc khiến du khách không khỏi bất ngờ, xuýt xoa và choáng ngợp trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa đang đồng loạt nở rộ.