Những chuyện giáo dục "đau lòng" không thể không nhắc tới của năm qua

Cung Huyền - Đặng Chung |

Giáo dục trong năm vừa qua gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những sự việc tiêu cực khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Cung Huyền - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về giáo dục VN tại diễn đàn thế giới

Đặng Chung |

Tham dự Diễn đàn giáo dục thế giới và Triển lãm giáo dục toàn cầu đang diễn ra tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nêu bật những thành tựu của giáo dục Việt Nam trong năm qua, cùng những tồn tại của ngành.

Xu hướng áp dụng công nghệ trong các tổ chức giáo dục

Hồng Anh |

Theo báo cáo của Edtech UK, London & Partners (2015) thì mức đầu tư cho Ngành Công nghệ Giáo dục Toàn cầu là 45 tỉ GBP năm 2015, và dự kiến là 129 tỉ GBP năm 2020. Theo Tech Crunch (2018), đến năm 2020, khu vực Châu Á – TBD sẽ chiếm 54% thị trường EdTech.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Muốn có giáo dục tốt, phải có thầy cô tốt

Đặng Chung |

Đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chương trình giáo dục phổ thông mới dù hay, dù tốt, nhưng nếu thầy cô chưa đồng lòng, chưa được đào tạo, tập huấn bài bản thì cũng không thể có kết quả tốt.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về giáo dục VN tại diễn đàn thế giới

Đặng Chung |

Tham dự Diễn đàn giáo dục thế giới và Triển lãm giáo dục toàn cầu đang diễn ra tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nêu bật những thành tựu của giáo dục Việt Nam trong năm qua, cùng những tồn tại của ngành.

Xu hướng áp dụng công nghệ trong các tổ chức giáo dục

Hồng Anh |

Theo báo cáo của Edtech UK, London & Partners (2015) thì mức đầu tư cho Ngành Công nghệ Giáo dục Toàn cầu là 45 tỉ GBP năm 2015, và dự kiến là 129 tỉ GBP năm 2020. Theo Tech Crunch (2018), đến năm 2020, khu vực Châu Á – TBD sẽ chiếm 54% thị trường EdTech.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Muốn có giáo dục tốt, phải có thầy cô tốt

Đặng Chung |

Đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chương trình giáo dục phổ thông mới dù hay, dù tốt, nhưng nếu thầy cô chưa đồng lòng, chưa được đào tạo, tập huấn bài bản thì cũng không thể có kết quả tốt.