Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Muốn có giáo dục tốt, phải có thầy cô tốt

Đặng Chung |

Đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chương trình giáo dục phổ thông mới dù hay, dù tốt, nhưng nếu thầy cô chưa đồng lòng, chưa được đào tạo, tập huấn bài bản thì cũng không thể có kết quả tốt.

Giáo viên quyết định thành bại của đổi mới giáo dục

Để chuẩn bị bước đệm cho lộ trình thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, chiều 9.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến, để lắng nghe những ý kiến của các địa phương trên cả nước về điều kiện để thực hiện chương trình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sau một năm chuẩn bị, ngày 26.12.2018, Bộ GDĐT đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành giáo dục.

Định hướng tiếp cận của chương trình mới là phát triển năng lực thay vì nội dung, cách tiếp cận rất công phu bài bản, mang tính quốc tế, khắc phục những bất cập, để phù hợp với xu thế.

Những phẩm chất và năng lực của người học mà chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới.
Những phẩm chất và năng lực của người học mà chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới.

Khẳng định xây dựng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một trong những nhiệm vụ lớn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng kết quả chương trình giáo dục phổ thông mới phụ thuộc vào việc triển khai thực tiễn. Trong đó cần sự đồng hành, phối hợp của đội ngũ nhà giáo, từ giáo viên, hiệu trưởng đến nhà quản lý.

Chương trình dù hay nhưng nếu người triển khai chương trình không được đào tạo, tập huấn bài bản thì cũng không thể phát huy hiệu quả. Vì thế thành bại của chương trình phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo, những người sẽ thực hiện chương trình. Muốn có giáo dục tốt thì phải có thầy cô tốt.

Xác định vai trò quan trọng của nhà giáo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra hai nhiệm vụ sẽ được ngành tập trung thực hiện trong năm 2019.

“Thứ nhất là công tác hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng để giải quyết yêu cầu của đội ngũ nhà giáo. Thứ hai là chuẩn bị về cơ sở vật chất để thực hiện chương trình” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho biết, để giải quyết được hai vấn đề trên, cần sự tham mưu của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới thành công hay không phụ thuộc sự kết hợp nhịp nhàng của các bên liên quan, cùng mục đích sớm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Giảm áp lực để giáo viên yên tâm đổi mới

Cũng tại hội nghị, thông qua các ý kiến của các địa phương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng có thể thấy tâm thế chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông đã rất “ngấm”. Sắp tới, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở triển khai và mong có sự sát sao chỉ đạo của lãnh đạo các địa phương, sự ủng hộ của giáo viên.

Cũng theo Bộ trưởng GDĐT, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành, thời gian tới ông sẽ nỗ lực để cắt giảm tối đa những quy định không phù hợp, gây áp lực cho giáo viên, để thầy cô có thể yên tâm, giảm áp lực khi thực hiện triển khai chương trình mới.

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định sẽ nỗ lực cắt giảm những cuộc thi, sổ sách hành chính để giảm áp lực cho giáo viên.

“Những gánh nặng sổ sách sẽ được cắt bỏ. Bộ GDĐT sẽ đề nghị các trường ứng dựng công nghệ thông tin để thầy cô nhẹ đi phần nào áp lực. Đồng thời sẽ có chế tài để kiểm tra đánh giá, nếu hiệu trưởng, hiệu phó, cán bộ giáo dục nơi nào gây ra bức xúc, dồn nén cho các thầy về sổ sách thì sẽ nhắc nhở, xử lý.

Đồng thời, các cuộc thi giáo viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm, hay tiêu chí thi đua, Bộ cũng sẽ nghiên cứu, trên cơ sở cuộc thi phải thiết thực, tạo động lực cho thầy cô chứ không phải là tạo áp lực”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh, Bộ GDĐT  sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để giảm áp lực cho các thầy cô, nhưng nếu giáo viên nào không đáp ứng được yêu cầu của đổi mới, hay có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, thì nhất quyết sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều cần biết về môn tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tào (GDĐT) công bố, có hai môn học mới có tên gọi là Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở.

Chương trình tiểu học mới: Nói giảm tải, sao lại tăng 500 giờ học?

Bích Hà |

Trong khi thời lượng giờ học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông mới giảm đáng kể so với chương trình hiện hành, thì ở bậc tiểu học, số giờ lại tăng vọt.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ chỉ ra nguồn gốc bệnh thành tích

HUYÊN NGUYỄN |

Lắng nghe những khó khăn, trăn trở của giáo viên tỉnh Yên Bái trong buổi làm việc ngày 17.12, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thi đua trong giáo dục không phải đặt thêm gánh nặng, là hình thức đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cắt giảm tối đa các cuộc thi, đề xuất sửa quy định về sáng kiến kinh nghiệm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều cần biết về môn tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tào (GDĐT) công bố, có hai môn học mới có tên gọi là Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở.

Chương trình tiểu học mới: Nói giảm tải, sao lại tăng 500 giờ học?

Bích Hà |

Trong khi thời lượng giờ học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông mới giảm đáng kể so với chương trình hiện hành, thì ở bậc tiểu học, số giờ lại tăng vọt.

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ chỉ ra nguồn gốc bệnh thành tích

HUYÊN NGUYỄN |

Lắng nghe những khó khăn, trăn trở của giáo viên tỉnh Yên Bái trong buổi làm việc ngày 17.12, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thi đua trong giáo dục không phải đặt thêm gánh nặng, là hình thức đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cắt giảm tối đa các cuộc thi, đề xuất sửa quy định về sáng kiến kinh nghiệm.